Vụ cắt nhầm bàng quang bé trai: Đề xuất kỷ luật khiển trách 1 bác sĩ

Thứ tư, ngày 21/11/2012 08:16 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bác sĩ mổ chính Phạm Văn Toàn tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Hội đồng Kỷ luật thống nhất đề nghị cấp thẩm quyền ra quyết định khiển trách như mức bác sĩ Toàn tự nhận.
Bình luận 0
img
Bé Tr.A.Đ

Liên quan vụ kíp mổ Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa) mổ thoát vị bẹn, cắt nhầm bàng quang bé trai Tr.A.Đ (21 tháng tuổi) hôm 25.10, sáng 21.11, bác sĩ Lâm Quang Chứng – Phó Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa kiêm Chánh Thanh tra và Người phát ngôn của sở cho biết, Hội đồng Kỷ luật Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh vừa họp xem xét và đề xuất hình thức kỷ luật với kíp mổ.

Theo đó, bác sĩ mổ chính Phạm Văn Toàn tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Hội đồng Kỷ luật thống nhất đề nghị cấp thẩm quyền ra quyết định khiển trách như mức bác sĩ Toàn tự nhận.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem