Vụ cha giết con vứt xuống sông Hàn: Chưa tìm thấy thi thể cháu bé

Kim Oanh Thứ ba, ngày 26/02/2019 11:58 AM (GMT+7)
Sáng 26.2, lực lượng chức năng và Công an thành phố Đà Nẵng vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm thi thể nạn nhân Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011) - bị cha ruột là Bùi Văn Hời (SN 1985, quê tỉnh Thái Bình) sát hại rồi ném xác phi tang xuống sông Hàn.
Bình luận 0

img

Nghi phạm Bùi Văn Hời tại cơ quan công an.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với đơn vị phòng cháy chữa cháy huy động 2 ca nô, xuồng và thợ lặn tìm kiếm thi thể nạn nhân nhưng 2 ngày nay vẫn chưa tìm thấy.

img

Tại khu vực chân cầu Thuận Phước, mẹ và gia đình nội và ngoại cháu N. đang mong ngóng lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cháu.

Tại khu vực chân cầu Thuận Phước, mẹ và gia đình nội và ngoại cháu N. đang mong ngóng lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể cháu. Gia đình nạn nhân chia sẻ, Hời đưa con vào Đà Nẵng sinh sống từ tháng 2 Âm lịch năm 2018. Từ đó, đến nay gia đình không biết nhiều về tin tức cháu, gia đình nội, ngoại và mẹ cháu gọi điện hỏi thăm thì đều bị nghi phạm gây gổ.

Ngày 24.2, Hời điện thoại về cho gia đình thú tội đã sát hại con gái ruột là cháu Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011) vào ngày 1.2 và bỏ thi thể vào túi xách, phi tang xuống sông.

Sau đó, Hời nhắn gia đình ra bến xe Đà Nẵng đón mình. 

Như Dân Việt đưa tin, khoảng 2h sáng ngày 24.2, Công an thành phố Đà Nẵng nhận được tin báo của bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1972, trú huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) về việc cháu ngoại của bà Huyền là Bùi Thị Uyển Nhi (SN 2011, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị cha ruột là Bùi Văn Hời (SN 1985, trú huyện Hưng Hà, Thái Bình) giết và phi tang xác xuống sông Hàn (Đà Nẵng).

Nhận tin báo, Công an TP.Đà Nẵng đã khẩn trương điều tra, làm rõ thông tin, tìm kiếm nạn nhân và truy bắt đối tượng nghi vấn. Đến 4h sáng 25.2, lực lượng công an đã bắt giữ Bùi Văn Hời tại Bến xe Đà Nẵng.

img

Lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm thi thể cháu N.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hời khai nhận, hồi tháng 3.2018, Hời và vợ là L.T.H (28 tuổi) hoàn thành thủ tục ly dị. Sau đó Hời dẫn con gái vào Đà Nẵng và gửi tại một ngôi chùa ở xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), còn Hời sống một mình để đi làm.

Đến tháng 1.2019, Hời có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ Hàn Quốc (tên L.C.W, SN 1979) và đưa con về sống chung với Hời và bà W. tại các khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn Đà Nẵng.

Trong quá trình sống chung, giữa bé N và Hời thường xuyên xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt. Lúc này, người phụ nữ (quốc tịch Hàn Quốc) bỏ về nước. Sau đó, Hời đã ra tay sát hại con mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem