Vụ cháy xưởng 8 người tử vong: 9 nạn nhân đã thoát được ra ngoài

Hòa Nguyễn Thứ bảy, ngày 29/07/2017 17:48 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC số 13 (Công an TP.Hà Nội), trong vụ cháy nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Hoài Đức, nhiều nạn nhân đã thoát được khỏi đám cháy.
Bình luận 0

Thông tin tới Dân Việt vào chiều nay (29.7), thiếu tá Nguyễn Tiến Nam - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 13 (Công an TP.Hà Nội) cho biết, trong vụ cháy xưởng sản xuất socola của anh Nguyễn Văn Được (SN 1992, Phù Long, Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội), 9 nạn nhân đã thoát được khỏi đám cháy khi ngọn lửa bùng lên.

img

Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 13 (Công an TP.Hà Nội) thông tin về vụ việc.

Theo thiếu tá Nam, khoảng 10h31, CS PCCC nhận được tin, ngay lập tức đã cử lực lượng và xe chữa cháy tới hiện trường.

Khoảng 4 phút sau, CS PCCC đã có mặt chữa cháy, tuy nhiên khi đến đám cháy, toàn bộ nhà xưởng dạng khung thép, bị sập xuống ở giữa, ngăn chia ra thành 2 phần, 9 người còn lại chạy được ra ngoài.

Theo lực lượng CS PCCC, chất cháy ở đây chủ yếu là xốp và các nilon dễ cháy, dạng bảo ôn. Nhận thấy tình hình như vậy, lực lượng này đã ngay lập tức triển khai công tác cứu nạn cứu hộ.

“Khi triển khai cứu nạn cứu hộ đồng thời hỗ trợ người dân gọi nhà lân cận, 2 mũi cứu hỏa tiến vào phía sau, đập 2 đường thoát nạn để cứu các nạn nhân. Một nửa phía bên này khi chúng tôi đập xong thì người bị nạn đã chết, nửa còn lại người bị nạn vẫn chưa chết, chúng tôi đập và đưa người ra” – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC số 13 (Công an TP.Hà Nội) thông tin.

Theo thiếu tá Nam, sự việc xảy ra rất nghiêm trọng, thời gian cháy tự do khi CS PCCC nhận được tin báo cháy khá dài. Khi lực lượng đến, gác xép đã bị sập xuống, lực lượng CS PCCC đã cứu được 3 người.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Đức Trung – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức cho biết, hiện tại, với những trường hợp tử vong sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng mỗi trường hợp và hỗ trợ 5 triệu đồng với mỗi trường hợp bị thương.

Theo ông Trung, tính từ thời điểm ngọn lửa bùng cháy đến thời điểm kết thúc để xử lý cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu, niêm phong hiện trường để phục vụ điều tra diễn ra trong khoảng hơn 3 giờ đồng hồ. Lực lượng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đã đưa được 3 người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng. 1 nạn nhân đã tử nạn. Còn lại 2 người đã sơ cứu và khẩn trương chuyển tới Viện Bỏng Quốc gia để điều trị.

“Các lực lượng như phòng cháy chữa cháy, lực lượng quân sự, dân quân, các đồng chí cán bộ của bệnh viện, trung tâm y tế cùng các lực lượng đã thực hiện đưa toàn bộ 7 thi thể nạn nhân tử vong tại hiện trường về Nhà tang lễ Cầu Giấy” – Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức thông tin.

Cũng theo thông tin từ ông Trung, xưởng sản xuất socola của anh Được được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh từ năm 2016.

Đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Hà Nội về vụ cháy khiến 8 người tử vong, 2 người bị thương tại xưởng bánh kẹo ở thôn chiến, xã Đức Thượng, huyện ủy Hoài Đức, Hà Nội. Theo đó, nguyên nhân cháy là do hàn xì bắn tia lửa điện vào trần gác xép được ghép bằng xốp.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem