Vụ chi khống 13 tỷ đồng tại SAGRI: Đã chuyển hồ sơ sang công an

Phong Thuận Thứ ba, ngày 25/06/2019 12:52 PM (GMT+7)
Bên lề cuộc họp triển khai mô hình văn phòng điện tử, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, vụ sai phạm tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) đã chuyển hồ sơ sang Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
Bình luận 0

Sáng 25/6, bên lề cuộc họp triển khai mô hình văn phòng điện tử - phòng họp không giấy tờ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã trả lời phóng viên Dân Việt về vụ sai phạm ở Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), nhất là việc chi khống 13 tỷ đồng cho cán bộ đi học tập nước ngoài.

img

Trả lời Dân Việt, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết đã chuyển vụ việc của SAGRI qua công an. Ảnh: H.V

Trước câu hỏi của phóng viên Dân Việt: “Vụ chi khống 13 tỷ đồng tại SAGRI, Tổng Giám đốc Lê Tấn Hùng đã bị cảnh cáo, cách chức nhưng chưa thấy hai công ty du lịch liên quan bị xử lý như thế nào?”.

Trả lời thắc mắc này, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết TP đã chuyển hồ sơ qua Công an TP.HCM để điều tra làm rõ thêm vụ việc. “TP đã đồng ý chuyển hết hồ sơ qua Công an TP.HCM rồi, xử lý thế nào thì để bên công an họ làm tiếp đã…”, Chủ tịch Phong cho biết.

Trước đó, Dân Việt đưa tin UBND TP.HCM đã ra quyết định đình chỉ công tác ông Lê Tấn Hùng - Tổng giám đốc SAGRI. Trước khi bị đình chỉ công tác, ông Lê Tấn Hùng cũng đã bị UBND TP kỷ luật cảnh cáo và Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ cảnh cáo về mặt Đảng vì để xảy ra nhiều sai phạm tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem