Vụ côn đồ tấn công 4 phóng viên ở Quảng Ngãi: Nghi vấn có bảo kê cho khai thác cát

Nhóm P.V thời sự Thứ sáu, ngày 19/09/2014 11:41 AM (GMT+7)
Trưa 18.9, có mặt tại bãi cát Nam Phước, qua quan sát của phóng viên Báo NTNN và theo lời nhiều người dân thôn Nam Phước, kể từ khi xảy ra vụ việc các phóng viên đi tác nghiệp bị đối tượng Bạch Ngọc Tuyển (SN 1980) đánh thương tích, việc khai thác cát tại đây đã tạm dừng.
Bình luận 0

Điều này khác hoàn toàn với sự tấp nập của các loại ô tô ra vào lấy cát mà Báo NTNN đã từng ghi nhận trước đó. Cụ thể, vào sáng 11 và 12.9, trong khoảng thời gian 2 giờ, có đến gần 10 lượt xe ô tô các loại ra vào lấy cát tại bãi này. Việc chở cát của các phương tiện không phải lén lút mà diễn ra rất công khai, ngang nhiên.

img

Xe chở cát chạy ra từ bãi Nam Phước.

Đại diện thôn Nam Phước khẳng định: Việc khai thác cát trái phép tại bãi Nam Phước có cả phương tiện máy xúc. Tùy theo trọng tải của mỗi xe, người của Công ty Thành Đạt thu tiền từ 40.000-100.000 đồng/xe. Với số lượng từ 50-70 lượt xe/ngày thì số tiền thu về từ khai thác cát trái phép tại bãi Nam Phước ước từ 5-7 triệu đồng. Việc khai thác không phải mới đây, mà đã diễn ra từ tháng 6.2014. Bức xúc trước sự việc trên nên từ tháng 7 đến tháng 8 vừa qua, thôn đã 3 lần có văn bản gửi đến lãnh đạo Đảng Ủy, HĐND và UBND xã Nghĩa Thuận, thế nhưng vẫn không được địa phương xử lý.

Tại buổi làm việc với Báo NTNN về vụ việc trên vào ngày 12.9, ông Bùi Trung Nhị - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thuận cho biết: “Việc khai thác trái phép tại bãi cát Nam Phước diễn ra từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, chủ yếu do một số hộ dân trong thôn này ra xúc và lấy công. Nhiều lần chính quyền đã cử lực lượng ra ngăn cấm và xử lý. Còn việc Công ty Thành Đạt trúng thầu nhưng chưa được cấp phép vẫn tự ý đứng ra khai thác và thu tiền trái phép có đúng như phản ánh hay không thì tôi chưa nhận được đơn thư phản ánh từ người dân, cũng như báo cáo của công an xã - bộ phận đã được giao bảo vệ, ngăn chặn khai thác cát trái phép trên địa bàn”.

Tuy nhiên không như ông Nhị đã nói, tại buổi làm việc vào sáng 17.9, ông Nguyễn Ngọc Đi - Trưởng Công an xã và ông Tôn Long Cần- Chủ tịch UBND Nghĩa Thuận thừa nhận: Công ty Thành Đạt đưa phương tiện cơ giới đến xúc cát và thu tiền là có. Tuy không nói cụ thể số tiền đã thu đối với một xe chính xác là bao nhiêu, nhưng ông Cần cho biết giá khoảng vài chục ngàn đồng/xe. Cũng theo ông Cần, ngay sau khi phát hiện, địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp dừng ngay việc khai thác và đưa phương tiện máy xúc ra khỏi địa phương.

Như vậy, việc người dân phản ánh Công ty Thành Đạt có tổ chức khai thác cát, thu tiền khi chưa có phép là có cơ sở. Và do đó, việc người dân nghi vấn về có sự “chống lưng”, hay “bảo kê” cho việc khai thác cát trái phép này là hoàn toàn xác đáng, cơ quan chức năng cần phải vào cuộc làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem