Vụ con nhỏ gào khóc bên mẹ bị chém: Nghi phạm là người thế nào?

Hà Thanh Thứ tư, ngày 15/01/2020 17:57 PM (GMT+7)
Chiều 15/1, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Đình Ẩm, Trưởng Công an xã Thượng Đình, huyện Phú Bình (Thái Nguyên) cho biết, nghi phạm từng là người hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự và không mắc tệ nạn xã hội.
Bình luận 0

Trưa 15/1, lãnh đạo Công an TP.Sông Công (Thái Nguyên) cho biết, nghi phạm dùng hung khí chém người phụ nữ trên cầu Cứng ngày 13/1 đã bị bắt giữ.

Theo đó, sáng 13/1, chị Trần Thị Huyền (33 tuổi, ở xã Bình Sơn, TP.Sông Công) chở con gái 15 tháng tuổi qua cầu Cứng, TP.Sông Công thì bị La Đình Hợi ép ngã giữa cầu. Sau đó, gã này dùng dao chém liên tiếp vào đầu và tay chị Huyền, mặc cho đứa trẻ đứng cạnh gào khóc.

Hậu quả, chị Huyền bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Còn La Đình Hợi sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt giữ sau 2 ngày lẩn trốn.

img

Nghi phạm La Đình Hợi tại cơ quan điều tra (Ảnh: Kiến thức)

Theo ông Hoàng Đình Ẩm - Trưởng Công an xã Thượng Đình cho biết, sau 2 ngày xảy ra vụ án nghiêm trọng nói trên, tối 14/1, nghi phạm La Đình Hợi (SN 1983) đã về nhà ở xóm Đông Yên, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình. Được người thân và gia đình vận động, La Đinh Hợi đã đồng ý tự thú. Sau đó, người nhà nghi phạm đã gọi điện cho Công an TP.Sông Công đến bắt giữ nghi phạm và đưa về cơ quan điều tra. 

Chia sẻ với PV Dân Việt, ông La Đình Quyền (SN 1957, bố của La Đình Hợi) cho biết, Hợi là con cả trong gia đình và chưa có vợ con. Hợi và nạn nhân trước đây từng làm chung trong một doanh nghiệp tư nhân về sắt thép ở Sông Công, Thái Nguyên.

img

Ông La Đình Quyền (ngồi giữa) bố của nghi phạm La Đình Hợi chia sẻ với PV Dân Việt 

Ông Quyền cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Hợi đã về qua nhà khoảng 5 – 10 phút nhưng lúc đó gia đình chưa biết rõ sự tình câu chuyện. Sau đó, Hợi bỏ đi và gia đình không biết Hợi đã đi đâu. Khoảng 4h sáng 15/1, Hợi trở về nhà với tinh thần tương đối ổn định. Được gia đình vận động, Hợi đã quyết định đầu thú.

Cũng theo ông Quyền, Hợi từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Do đó, nguyên nhân của vụ việc có thể là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm nên mới dẫn đến việc Hợi bị kích động mà ra tay với chị Huyền.

Bà Dương Thị La, hàng xóm của gia đình nghi phạm cũng cho biết, thường ngày Hợi là người hiền lành, tốt tính và không mâu thuẫn với ai nên được mọi người rất quý mến. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà Hợi lại có hành động bồng bột và nông nổi như vậy.

Hiện La Đình Hợi đang bị tạm giữ để điều tra tại Công an TP.Sông Công.

  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem