Theo đó, văn bản chỉ đạo lực lượng kiểm lâm tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 3714/CT-BNN-TCLN của Bộ NNPTNT về việc tăng cường chấn chỉnh hoạt động của lực lượng kiểm lâm. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ những hành vi vi phạm tại Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 (KLCĐ&PCCCR số 1), kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh những cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về cán bộ công chức, viên chức, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành đơn vị theo quy định của pháp luật.
Lực lượng công an bao vây, khám xét trụ sở Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 1 Thanh Hóa.
Sáng 17.8, ông Nguyễn Văn Hùng - Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR số 1, cho biết: Chiều 15.8, đại diện Đảng ủy cơ quan Sở NNPTNT Thanh Hóa đã công bố quyết định của Đảng ủy cấp trên về việc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Lê Đức Hải (sinh năm 1979) - nguyên trạm trưởng kiểm lâm của đội. Cũng theo ông ông Hùng cho hay, ông Lê Đức Hải bị đình chỉ sinh hoạt Đảng (vô thời hạn) để phục vụ công tác điều tra của cơ quan CSĐT Bộ Công an về hành vi nhận hối lộ 100 triệu đồng của ông Hải vào chiều 1.8. Sau khi ông Hải bị bắt giữ, ngày 4.8, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với vị trạm trưởng này để phục vụ công tác điều tra.
Được biết, sau khi bị cơ quan CSĐT (Bộ Công an) triệu tập ra Hà Nội làm việc với cơ quan chức năng vào ngày 5.8, hiện nay 8 cán bộ kiểm lâm của Đội KLCĐ&PCCCR số 1, gồm: Lê Văn Hải- Phó đội trưởng, Nguyễn Xuân Vịnh- kiểm lâm viên (KLV), Lê Chí Thanh- KLV, Nguyễn Hữu Trung- KLV, Nguyễn Bá Phúc- KLV, Lê Nguyên Chất- cán bộ thanh tra pháp chế, Đỗ Đình Chung- KLV, Nguyễn Thế Vinh- KLV, đã trở lại công tác tại đơn vị bình thường.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.