Vụ CSGT bị đánh vỡ đầu: Đối tượng liều lĩnh sẽ đối mặt với tội gì?

Hoà Nguyễn Thứ hai, ngày 29/07/2019 11:48 AM (GMT+7)
Ngày 29/7, Công an quận Hà Đông (TP.Hà Nội) đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc 1 chiến sĩ CSGT bị người dân cầm đá đập vào đầu. Theo chuyên gia pháp lý, đối tượng này đã phạm tội hình sự.
Bình luận 0

Cụ thể, liên quan đến vụ chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) của Đội CSGT số 7, phòng CSGT Công an TP.Hà Nội bị người tham gia giao thông bất ngờ đập đá vào đầu khiến chiến sĩ này bị thương, thông tin mới nhất Dân Việt nắm được, chiến sĩ này đã hồi tỉnh.

Cụ thể, Đại uý Mai Hùng Sơn đã tỉnh lại sau 2 ngày bị đối tượng Nguyễn Quang Hùng (SN 1965, Văn Quán, Hà Đông) cầm đá tấn công vào chiều 26/7.

Thông tin từ luật sư Nguyễn Anh Thơm, hành vi của đối tượng Hùng đã cản trở lực lượng chức năng làm việc và xâm hại sức khoẻ của công dân được pháp luật bảo vệ.

img

Đại uý Sơn bất ngờ bị đối tượng Hùng tấn công khiến anh bất tỉnh.

Hành vi của đối tượng này có dấu hiệu phạm tội Cố ý gây thương tích tội và tội Chống người thi hành công vụ. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 134, 330 Bộ luật hình sự.

“Đối với tội Cố ý gây thương tích, tỷ lệ giám định thương tích của đại úy Sơn sẽ là căn cứ xử lý tương ứng đối tượng theo quy định tại Điều 134 BLHS” – luật sư Nguyễn Anh Thơm nói.

Về diễn biến vụ việc, chiều 26/7, vợ Nguyễn Quang Hùng điều khiển xe máy chở con và đối tượng lưu thông trên địa bàn phường Văn Quán, cả 3 người đều không đội mũ bảo hiểm.

img

img

Việc đối tượng Hùng dùng đá tấn công chiến sĩ CSGT của Công an Hà Nội đã phạm tội hình sự.

Phát hiện sự việc, tổ công tác của Đội CSGT số 7, phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã phát hiệu lệnh dừng xe, mời vào làm việc, sau đó thông báo lập biên bản vi phạm đối với vợ chồng Hùng.

Lúc này Hùng đã chửi bới tổ công tác. Tiếp đó, Hùng nhặt viên gạch bên lề đường rồi lẻn ra phía sau đập mạnh vào đầu đại úy Mai Hùng Sơn.

May mắn đại úy Sơn kịp thời giơ tay ra đỡ, làm giảm lực đập nhưng cú đánh vẫn rất mạnh khiến nạn nhân bị thương, chảy máu và bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi bị khống chế đưa về trụ sở công an, Nguyễn Quang Hùng khai nhận trong lúc nóng giận vì bị lập biên bản vi phạm giao thông nên đã gây ra sự việc trên chứ không có một lý do, mâu thuẫn cụ thể gì với tổ công tác.

“Hùng là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, có bản chất máu lạnh, hung hăng, thiên hướng sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề” - Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông nói.

Dân Việt tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem