Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hủy hoại tài sản vô cớ
Trước đó vào sáng 14.11.2014, hàng chục người dân thôn Tân Phú, xã Phú Cường mang theo cuốc, xẻng, dây thừng đến kéo đổ 40m tường rào của hộ ông Nguyễn Văn Chinh và bà Trần Thị Sáu. Nguyên nhân theo gia đình nạn nhân là do họ hiến đất làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới hơi ít.
Sau khi vụ việc xảy ra, ngày 5.1, UBND xã Phú Cường có báo cáo gửi UBND huyện Sóc Sơn, Công an huyện Sóc Sơn cũng như trả lời tố cáo của công dân, báo cáo nêu: Thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, trong đó có mở rộng nâng cấp tuyến đường chính của thôn Tân Phú và hệ thống thoát nước, nhân dân trong thôn đã hiến tổng cộng 2.831m2 đất. Ở xóm Trại Trong, thôn Tân Phú có liên quan đến 66 hộ, trong đó có gia đình ông Chinh. Khi thi công đã có 64 hộ tự tháo dỡ công trình nhà ở, tường rào, cổng để hiến đất.
UBND xã Phú Cường cho biết đã nhiều lần mời gia đình ông Chinh, bà Sáu đến làm việc để xác định nguồn gốc đất và hồ sơ giấy tờ đất mà gia đình đang sử dụng nhưng gia đình ông Chinh không hợp tác. Ngày 14.11.2014, dự án sắp hoàn thành nhưng còn 2 hộ, trong đó có gia đình ông Chinh chưa bàn giao mặt bằng dẫn đến người dân trong thôn "bức xúc" kéo đổ đoạn tường rào nhà ông Chinh.
Đủ căn cứ để khởi tố vụ án
Theo các luật sư của Đoàn luật sư TP.Hà Nội, vấn đề trong vụ việc này là hành vi vi phạm pháp luật một cách trắng trợn cần phải được xử lý để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. "Hậu quả là bức tường của gia đình đã bị kéo đổ một cách vô cớ, những đối tượng có hành vi này đã phạm vào tội hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" - LS Nguyễn Quang Tiến cho biết.
Theo LS Đỗ Viết Hải (Đoàn luật sư TP.Hà Nội), trong vụ việc này UBND xã Phú Cường có nói việc mời gia đình ông Chinh, bà Sáu đến trụ sở để xác định nguồn gốc đất, nhưng vấn đề này hoàn toàn không liên quan gì đến việc đoạn tường rào bị du đổ. Trường hợp đoạn tường rào nhà ông Chinh xây dựng trên mảnh đất không hợp pháp thì việc xử lý là của chính quyền địa phương và phải tuân theo các quy định pháp luật. Còn những người cố ý du đổ bức tường rõ ràng là hành vi phạm pháp, còn mức độ xử lý hành chính hay hình sự phụ thuộc vào tính chất và giá trị tài sản bị hủy hoại.