Vụ “Dân tố bị ăn chặn tiền đền bù”: Khởi tố vụ án nhận hối lộ

Hoàng Hạnh Thứ năm, ngày 25/12/2014 07:15 AM (GMT+7)
Ngày 24.12, nguồn tin riêng của phóng viên NTNN/Dân Việt cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án “nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Cà Mau và đang tiếp tục điều tra. 
Bình luận 0

Theo nguồn tin, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi nhận hối lộ của các cá nhân liên quan, trong đó có ông Trần Quốc Việt - Giám đốc công ty. Hiện ông Việt đã bị đình chỉ công tác.

img
Một người dân cầm biên lai ký nhận đủ tiền, nhưng cho biết phải“trích lại cho cán bộ”.

Trước đó, hàng chục hộ dân bị giải tỏa đất để thành lập Khu công nghiệp Khánh An (ấp 6, xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau tố cáo việc làm không minh bạch của công ty này khi tiến hành giải phóng mặt bằng và chi trả tiền đền bù cho người dân.

Ngày 21.10, báo NTNN có bài “Cà Mau: Dân tố bị ăn chặn tiền đền bù” phản ánh vụ việc trên. Theo đó, người dân có đất bị giải tỏa để thành lập Khu công nghiệp Khánh An muốn lấy được tiền đền bù nhanh thì phải trích % lại cho công ty này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem