Vụ dân vây công an nhiều giờ ở Đắk Nông: Có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Duy Hậu Thứ hai, ngày 26/08/2019 10:10 AM (GMT+7)
Cho rằng CSGT truy đuổi, gây tai nạn, hàng trăm người dân tại Đắk Mil (Đắk Nông) đã cản trở lượng chức năng thi hành nhiệm vụ suốt nhiều giờ liền.
Bình luận 0

Ngày 26/8, trung tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) cho biết, sau nhiều giờ giải thích, khuya 25/8, người dân tại xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil) mới chịu để lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

img

Mặc dù được giải thích nhưng người dân vẫn ngăn cản lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ.

Trước đó, chiều cùng ngày, anh Nguyễn Đăng Toàn (SN 1990, ngụ thôn Xuân Tình 1, xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) chạy xe máy tự đâm vào một trụ đèn đường và ngã xuống đập đầu vào cống thoát nước bên đường.

Ngay sau đó, người nhà đã dùng xe máy đưa Toàn đi cấp cứu. Khi chạy ngang qua chợ Đắk Sắk, chiếc xe máy chở Toàn quẹt vào phía sau xe mô tô của hai CSGT Công an huyện Đắk Mil đang đi tuần tra.

Chiếc xe này sau đó tiếp tục đâm vào một xe máy đi ngược chiều ở phía trái đường rồi ngã xuống. Anh Toàn được xác định tử vong sau đó.

Cho rằng CSGT truy đuổi gây ra vụ tai nạn, hàng trăm người dân bao vây lực lượng chức năng không cho thực hiện nhiệm vụ. Một số người còn quay phim, phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook, tung tin CSGT truy đuổi người vi phạm gây tai nạn, làm dấy lên bức xúc trong dư luận.

Mặc dù lực lượng chức năng đã giải thích nhưng người dân vẫn cản trở CSGT thi hành công vụ, gây mất an ninh trật tự suốt nhiều giờ liền.

Sau đó, qua trích xuất camera an ninh nhà dân, bản chất vụ việc được làm sáng tỏ và người nhà anh Toàn cùng người dân mới chịu để lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Theo luật sư Tạ Quang Tòng, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk, dù sự việc thế nào, người dân cũng không nhân danh gì ngăn cản lực lượng chức năng. Trong vụ việc này, nếu sau khi được giải thích mà người dân vẫn cố tình ngăn cản thì họ đã vi phạm pháp luật, cấu thành hành vi cản trở người thi hành công vụ.

Theo trung tá Đức, Công an huyện Đắk Mil đang chờ chỉ đạo, chủ trương của cấp trên để xem xét việc xử lý các đối tượng cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ trong vụ việc nói trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem