Vụ Đang bị kỷ luật, vẫn được tái bổ nhiệm: Ông Trịnh Văn Hồng đương nhiên thôi giữ chức Hiệu trưởng

Quốc Hải Thứ hai, ngày 15/09/2014 15:15 PM (GMT+7)
Báo NTNN số 218/2014 đăng bài: Đang bị kỷ luật, vẫn được tái bổ nhiệm, phản ánh việc ông Trần Kim Lân - Chủ tịch UBND TP.Tân An 2 lần ký quyết định tái bổ nhiệm ông Trịnh Văn Hồng làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu và điều động ông này về công tác tại Phòng GDĐT TP.Tân An trong khi ông Hồng vẫn đang trong thời gian bị kỷ luật. 
Bình luận 0

Mới đây, UBND TP.Tân An đã có văn bản trả lời các giáo viên (GV) Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Văn bản ghi rõ:

Căn cứ theo điều 15 của quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo (ban hành kèm theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg ngày 19.2.2003 của Thủ tướng Chính phủ) thì ông Trịnh Văn Hồng đương nhiên thôi giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu. Trong thời gian tới UBND TP. Tân An sẽ không phân công, bố trí cho ông Trịnh Văn Hồng công tác tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu...

Như vậy, dư luận có quyền đặt dấu hỏi về quyết định tái bổ nhiệm chức Hiệu trưởng của ông Hồng do ông Lân ký (?). Ngoài việc giải quyết những khiếu nại liên quan đến ông Trịnh Văn Hồng, đại diện UBND TP. Tân An là ông Võ Văn Tài - Phó chánh Văn phòng - cũng liên hệ với các GV và ban đại diện hội phụ huynh học sinh của Trường Tiểu học Võ Thị Sáu để “vận động” các GV này rút đơn tố cáo đối với ông Trần Kim Lân lên UBND tỉnh Long An.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Mỹ Hòa - đại diện Hội Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu cho biết: Ngày 9.9, ông Võ Văn Tài mời tôi đến phòng khách UBND TP.Tân An để nói chuyện. Ông Tài kêu gọi lòng vị tha của tôi đối với Chủ tịch UBND TP.Tân An bằng cách rút đơn tố cáo ông Trần Kim Lân ở UBND tỉnh Long An. Ngày 10.9, ông Võ Văn Tài cùng với ông Khoa (chuyên viên văn phòng UBND thành phố) đến nhà tôi. Qua trao đổi, vấn đề chính vẫn là xin tôi rút đơn tố cáo.

Thầy Lê Văn Mùi - đại diện các GV Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, cho biết: “Ông Tài đến gặp chúng tôi, nói chúng tôi nên lấy lòng vị tha mà rút đơn. Tuy nhiên chúng tôi cũng đang tìm hiểu và thương lượng với nhau xem việc rút đơn trên UBND tỉnh có ổn không, nếu không có lý do chính đáng mà rút đơn chỉ sợ lại gặp rắc rối”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem