Vụ điệp viên bị đầu độc: Anh giáng đòn trừng phạt Nga

Phương Đăng (theo Straitstimes) Thứ năm, ngày 15/03/2018 10:35 AM (GMT+7)
Căng thẳng Anh-Nga tiếp tục leo thang nghiêm trọng vì vụ cựu điệp viên Nga Sergei Skripal bị đầu độc khi Thủ tướng Theresa May tuyên bố trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga ở London và đe dọa có những hành động mạnh tay hơn để trừng phạt Moscow.
Bình luận 0

img

Thủ tướng Anh Theresa May đe dọa sẽ còn trừng phạt nặng tay hơn đối với các hành vi khiêu khích của Nga

"Theo Công ước Vienna, Vương quốc Anh sẽ trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga được xác định là sĩ quan tình báo. Họ chỉ có một tuần để rời đi", Thủ tướng Theresa May ngày 14.3 tuyên bố trước Quốc hội Anh.

Bà May cho biết, giới chức trách Anh kết luận rằng Nga phải chịu trách nhiệm vụ cựu điệp viên Skripal và con gái bị đầu độc ở ở thành phố Salisbury hồi đầu tháng 3 và việc này đe doạ cuộc sống của các công dân Anh khác ở Salisbury. .

"Không thể có một kết luận nào khác ngoài khẳng định chính phủ Nga phải chịu trách nhiệm cho vụ ám sát ông Sergei Skripal và con gái cũng như đe dọa tới mạng sống những công dân Anh khác tại Salisbury. Đây là hành vi sử dụng trái phép vũ lực của nhà nước Nga để chống lại nước Anh", Reuters dẫn lời Thủ tướng Anh Theresa May cho biết.

Cũng trong bài phát biểu ngày 14.3, Thủ tướng Anh tuyên bố hủy bỏ mọi liên lạc cấp cao với Nga và cho biết

London sẽ đóng băng mọi tài sản của Moscow nếu bị xác định là mối đe dọa với Anh. Bà May cho biết không dung thứ cho hành động đe dọa mạng sống của công dân Anh và sẽ tiến hành các biện pháp khác nếu Nga tiếp tục có hành vi khiêu khích.

Cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia, 33 tuổi bị phát hiện bất tỉnh tại một bãi đỗ xe ở quận Salisbury hôm 4.3 do phơi nhiễm chất độc thần kinh. Skripal từng phục vụ nhiều năm cho cơ quan tình báo Nga trước khi bị tình báo Anh tuyển mộ vào năm 1995. Năm 2004, ông Skripal bị lực lượng an ninh liên bang Nga bắt, xét xử và buộc tội phản quốc. Năm 2010, ông được bàn giao cho Mỹ trong một thoả thuận trao đổi những người bị bắt với tội danh gián điệp. Cùng năm đó, Skripal sang Anh định cư.

Moscow đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc Nga liên quan tới vụ đầu độc. Ngay sau bài phát biểu hôm 14.3 của Thủ tướng May, đại sứ quán Nga tại Anh gọi quyết định trục xuất của London là "hành động thù địch thiển cận và không thể chấp nhận được".

Nghị sĩ Nga Vladimir Dzhabarov nói rằng Moscow không loại trừ khả năng trục xuất hơn 23 nhà ngoại giao Anh khỏi Nga để đáp trả quyết định của Thủ tướng May.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem