Vụ Đông Xuân 2020-2021: Vì sao Hà Nội, Hải Dương còn gần 4.000ha chưa lấy nước đổ ải?

Khương Lực Thứ năm, ngày 25/02/2021 20:33 PM (GMT+7)
Đợt 3 lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2020-2021 tại các tỉnh đồng bằng sông Hồng sẽ kết thúc lúc 24h hôm nay (25/2). Tính đến 15h ngày 25/2, hiện chỉ còn TP. Hà Nội và Hải Dương có khoảng gần 4.000ha chưa lấy nước đổ ải.
Bình luận 0

Ngày 25/2, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NNPTNT) cho biết, đợt 3 lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2020-2021 sẽ kết thúc lúc 24h hôm nay, điều chỉnh giảm 2 ngày so với kế hoạch Bộ NNPTNT đã đưa ra trước đó.

Vụ Đông Xuân 2020-2021: Còn gần 4.000ha chưa lấy nước đổ ải - Ảnh 1.

Tính đến 15h ngày 25/2, diện tích có nước phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 vùng đồng bằng sông Hồng là 517.173/522.490 ha (đạt 99%).

Tính đến 15h ngày 25/2, diện tích có nước toàn khu vực là 517.173/522.490 ha (đạt 99%), tăng 16,6% so với kết thúc đợt 2, hiện tại chỉ còn TP. Hà Nội (đạt 97,3%) và Hải Dương (đạt 95,4%). 

Trong đó, tỉnh Hải Dương có khoảng 2.500 ha tại huyện Kinh Môn có thời vụ gieo cấy muộn và chủ động nguồn nước, không phụ thuộc vào việc điều tiết nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện. 

TP. Hà Nội còn các huyện Quốc Oai (đạt 83,5%, còn lại 709 ha), Ba Vì (đạt 94%, còn lại 390 ha), Thạch Thất (92,3%, còn lại 308 ha) và Phúc Thọ (98%, còn lại 56 ha) đang tiếp tục vận hành công trình thủy lợi lấy nước từ dòng chảy bổ sung của các hồ chứa thủy điện.

Trước đó, ngày 22/2, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Hoàng Hiệp đã trực tiếp đi kiểm tra thực địa và làm việc với TP. Hà Nội về tình hình lấy nước đổ ải phục vụ sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2020-2021 trên địa bàn thành phố.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết: "Nhu cầu lấy nước đổ ải cho diện tích ở Hà Nội chỉ cần 10 triệu m3, nhưng chúng tôi đang phải chỉ đạo xả 1 tỷ m3 nước". Chính vì thế, khi làm việc với UBND TP. Hà Nội, ông Hiệp đã quyết định rút ngắn 2 ngày xả nước để tiết kiệm nước cho các hồ thủy điện.

Theo Tổng cục Thủy lợi, mực nước sau đợt 3 lấy nước vẫn duy trì được ở mức đảm bảo cho các trạm bơm dã chiến của TP. Hà Nội vận hành lấy nước. Vì thế, Tổng cục Thủy lợi đề nghị Sở NNPTNT Hà Nội tiếp tục vận hành các công trình thủy lợi để cấp nước hoàn thành cấp đủ nước cho 100% diện tích gieo cấy theo kế hoạch.

Với những diện tích khó khăn về nguồn nước, TP. Hà Nội cần có giải pháp tính toán, phân phối nước từ các nguồn khác nhau. Như việc lấy nước từ hồ Đồng Mô cho khoảng 200-300ha khó khăn về nguồn nước ở huyện Quốc Oai, thay vì lấy nước từ sông Hồng.

Theo Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), tính đến ngày 24/2, các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã gieo cấy được khoảng 400.000ha/496.000 nghìn ha kế hoạch, đạt khoảng 80%. Diện tích lúa còn lại dự kiến sẽ gieo cấy cơ bản xong trong tháng 2/2021.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem