Vụ giang hồ nổ súng chết người ở Gia Lai: Thêm 5 đối tượng ra đầu thú

Lê Kiến Chủ nhật, ngày 30/07/2017 11:24 AM (GMT+7)
Cơ quan công an đã xác định được nghi phạm rút súng bắn chết người và tiếp tục bắt giam thêm 5 đối tượng liên quan.
Bình luận 0

Sáng ngày 30.7,  Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng PC45 (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận, đã có thêm 5 đối tượng trong vụ án “giang hồ nổ súng chết người ở Gia Lai” ra đầu thú. Bước đầu xác định đối tượng nổ súng là Lê Tiến Phát (22 tuổi, trú tại 64 Bùi Thị Xuân, phường Yên Đỗ, TP.Pleiku).

Trước đó, sau khi vụ án xảy ra, Hoàng Đình Hoàn (23 tuổi, trú tại tổ 4, phường Hội Thương) và Lê Tiến Phát đã đến cơ quan công an đầu thú.

img

Lê Văn Thành (24 tuổi) mới ra đầu thú (ảnh Công an Gia Lai)

Như Dân Việt đưa tin, chiều 28.7, Hoàn đến số nhà 17/12 đường Tuệ Tĩnh, (phường Ia Kring, TP.Pleiku) tìm chồng chị Hà để đòi nợ nhưng không gặp được. Sau một hồi cự cãi, Hoàn dùng cán dao đánh chị Hà và Trương Trọng Toàn (23 tuổi, trú tại xã Xuân Lộc, huyện Sông Cầu, tỉnh Phú Yên – đang ở trong nhà) rồi bỏ về nhà. Ngay sau đó, Toàn gọi thêm người kéo đến nhà Hoàn đánh trả thù nhưng Hoàn leo tường chạy thoát.

Bực tức do bị đánh, Hoàn lại rủ Lê Tiến Phát cùng một số đối tượng khác kéo đến nhà chị Hà. Vừa đến nơi, cả nhóm cầm dao lao vào truy sát những người trong nhà. Trong lúc hỗn chiến, Phát rút súng bắn Toàn gục tại chỗ và tử vong ngay sau đó. Một người khác trong nhà chị Hà bị thương nặng do bị chém phải nhập viện cấp cứu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem