Vụ Hồ Duy Hải: "Có gì chưa rõ ràng người ta mới phải kêu"

Hòa Nguyễn Chủ nhật, ngày 10/05/2020 13:28 PM (GMT+7)
Sau phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao, Hồ Duy Hải (Thủ Thừa, Long An, bị án trong vụ giết người, cướp tài sản) được xác định đúng người, đúng tội. Nhiều gia đình từng lâm vào cảnh oan sai đã có những chia sẻ với Dân Việt về vụ án này.
Bình luận 0

Chiều 8/5, kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong vụ việc của Hồ Duy Hải bị bác, điều này đồng nghĩa Hồ Duy Hải y án tử hình. Hải được xác định không oan, các bản án trước đã tuyên với Hải là đúng người, đúng tội.

Theo nhà chức trách, mặc dù có sai sót, tuy nhiên những sai sót này không ảnh hưởng tới bản chất vụ việc.

Trao đổi với Dân Việt, nhiều gia đình đã lâm vào cảnh bị kết tội oan như gia đình ông Nguyễn Thanh Chấn, gia đình ông Hàn Đức Long... đã có những bộc bạch.

Bà Nguyễn Thị Chiến – vợ ông Nguyễn Thanh Chấn (Bắc Giang, bị kết án chung thân vì giết người, tuy nhiên sau đó kẻ thủ ác ra đầu thú) cho biết, mẹ tử tù Hồ Duy Hải cũng đã từng tới nhà bà.

Vụ Hồ Duy Hải: "Có gì chưa rõ ràng người ta mới kêu oan" - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Chiến (thứ 2 từ trái sang) nói bất ngờ trước sự việc. Hình ảnh trên được chụp tại thời điểm ông Nguyễn Thanh Chấn được thả tự do, bà Chiến đã ngất và phải nhờ tới người dìu vì quá xúc động trước giây phút đó.

Theo bà Chiến, vào khoảng đầu năm 2019, bà Nguyễn Thị Loan (mẹ đẻ tử tù Hồ Duy Hải) đã đến nhà bà. Tại lần gặp gỡ này, bà Loan đã xin gia đình ông Chấn một số địa chỉ của các cơ quan trung ương để kêu oan.

"2, 3 hôm vừa rồi thấy xử lại vụ Hồ Duy Hải, lúc đầu tôi cũng mừng nhưng sau lại y án thì chả hiểu thế nào" – bà Chiến nói.

Theo người vợ của ông Nguyễn Thanh Chấn, bà thấy bất ngờ trước sự việc.

"Không biết đúng sai thế nào, mình ở ngoài cuộc thì không nắm được. Thật sự đúng người đúng tội thì họ kêu làm gì cho vất vả" – bà Chiến chia sẻ.

Nói về vụ việc nhà mình, bà Chiến cho biết, bà chứng minh được thời điểm ngày hôm xảy ra sự việc thì ông Chấn lúc nào cũng ở cạnh bà, không có chuyện giết người nhanh thế được.

Với suy nghĩ như vợ ông Nguyễn Thanh Chấn, bà Nguyễn Thị Mai – vợ tử tù Hàn Đức Long (Bắc Giang) nhìn nhận, theo ý nghĩ chủ quan, phải có gì người ta mới kêu oan.

"Hôm qua nhìn thấy hình ảnh bà ấy (mẹ Hồ Duy Hải - pv) kêu cũng sốt ruột, cũng đau lòng cho bà ấy.

Vụ Hồ Duy Hải: "Có gì chưa rõ ràng người ta mới kêu oan" - Ảnh 2.

Bà Mai và ông Hàn Đức Long cũng chia sẻ, nếu đã rõ ràng thì không ai đi kêu oan.

Tôi không theo dõi nhiều, nội dung thì tôi không đi sâu, nhưng tôi nghĩ là phải oan người ta mới đi kêu như thế chứ không oan thì kêu gì" – bà Mai nói.

Nói về vụ án Hồ Duy Hải, người từng mang án tử Hàn Đức Long chia sẻ, ông biết vụ án này từ lúc còn bị giam tại trại giam ở Bắc Giang qua báo chí.

"Tôi là người hiểu pháp luật hạn chế, nhưng tôi thấy phải có những gì đó chưa rõ ràng người ta mới kêu oan, chứ nếu đã rõ ràng rồi thì không ai người ta kêu đâu" – ông Long bộc bạch.

Với 2 gia đình trên, ông Nguyễn Thanh Chấn thì bị tù oan 10 năm, chỉ đến khi hung thủ thực sự ra đầu thú thì ông mới được thả tự do. Ông Hàn Đức Long cũng đã 4 lần bị toà sơ thẩm, phúc thẩm tuyên án tử hình trong vụ án hiếp dâm, giết trẻ em ở Bắc Giang vào năm 2005.

Vụ Hồ Duy Hải: "Có gì chưa rõ ràng người ta mới kêu oan" - Ảnh 3.

Luật sư Trần Hồng Phong bày tỏ không đồng tình với những phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao

Sau hơn 11 năm ngồi tù vì tội hiếp dâm, giết người không phải do mình gây ra, tối 20/12/2016, ông Hàn Đức Long đã được thả tự do về nhà.

Trở lại vụ án Hồ Duy Hải, theo luật sư Trần Hồng Phong, người trước đây bào chữa, nay trợ giúp pháp lý cho Hải chia sẻ, theo quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự 2015 vẫn còn trình tự nữa, đó là xem xét lại quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm.

Trong trường hợp thấy phán quyết của Hội đồng giám đốc thẩm chưa công bằng, khách quan thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể yêu cầu xem xét lại. Thứ hai, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội hoặc Chánh án Toà án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân có thể đề nghị xem xét lại.

"Tôi không đồng ý những phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao. Nhận định để đưa ra phán quyết của Hội đồng giám đốc thẩm hoàn toàn trái ngược với quan điểm của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao" – ông Phong nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem