Vũ khí quân dụng
-
HĐXX tỉnh Long An đã tuyên phạt “thiếu gia” Tô Nhựt Khanh, bị cáo Trần Trung Thành mức án cao nhất tử hình về tội "Giết người", "Tàng trữ vũ khí quân dụng".
-
Tô Nhựt Khanh - chủ mưu vụ án và Trần Trung Thành người trực tiếp bắn chết trùm giang hồ Đào Quốc Liêu bị HĐXX đề nghị mức án tử hình về tội giết người.
-
Vương tìm kiếm nhiều nơi không gặp vợ con, nên anh nghĩ ra cách dùng súng khống chế mẹ vợ để bà chỉ ra nơi ở vợ mình.
-
Luật sư cho biết, CSGT được phép sử dụng vũ lực để trấn áp người vi phạm trong một số trường hợp nhất định.
-
Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều tối 25/4, HĐXX TAND tỉnh Tiền Giang đã tuyên án sơ thẩm 19 bị cáo trong vụ án nổ súng gây chết người ở phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
-
Những thắc mắc về việc sử dụng súng tự chế gây tổn hại đến sức khoẻ và tính mạng của người khác sẽ bị xử lý như thế nào đã được Bộ Công an giải đáp ở góc độ pháp lý.
-
Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép đi săn thú nhưng bắn trúng bạn gây tử vong, Nguyễn Văn Hùng (46 tuổi, ngụ thôn 10 xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) đã bị tuyên án 8 năm tù.
-
Đối tượng Đỗ Quang Hùng khai nhận, đặt mua súng qua mạng để sử dụng phòng thân. Do thấy nhóm bạn mâu thuẫn với số đối tượng khác nên đã lấy súng bắn 2 phát để “thị uy”.
-
Theo luật sư, trong vụ việc nêu trên, đối tượng dùng súng AK bắn chết 2 người tại Nghệ An có thể phải đối mặt với hai tội danh "giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".
-
Theo luật sư, hành vi chiếm đoạt, tàng trữ trái phép súng quân dụng như vị Phó Chủ tịch HĐND huyện (Thạnh Phú, Bến Tre) có thể bị phạt từ 1 - 7 năm tù.