Long An: Án tử đối với “thiếu gia” Tô Nhựt Khanh vụ chủ mưu bắn chết trùm giang hồ Đào Quốc Liêu
Long An: Án tử đối với “thiếu gia” Tô Nhựt Khanh trong vụ chủ mưu bắn chết trùm giang hồ Đào Quốc Liêu
Thiên Long
Thứ tư, ngày 03/08/2022 20:07 PM (GMT+7)
HĐXX tỉnh Long An đã tuyên phạt “thiếu gia” Tô Nhựt Khanh, bị cáo Trần Trung Thành mức án cao nhất tử hình về tội "Giết người", "Tàng trữ vũ khí quân dụng".
"Thiếu gia" Tô Nhựt Khanh bị HĐXX tuyên phạt án tử hình. Ảnh: Thiên Long
Chiều 3/8, TAND tỉnh Long An tiếp tục phiên xét xử Tô Nhựt Khanh cùng đồng phạm trong vụ bắn trùm giang hồ Đào Quốc Liêu (48 tuổi).
Sau phần nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Tô Nhựt Khanh mức án tử hình về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Khanh phải chịu mức án tử hình.
Cùng án tử với "thiếu gia" Tô Nhựt Khanh trong vụ án này có bị cáo Trần Trung Thành (thứ 4, phải qua). Ảnh: Thiên Long
Bị cáo Trần Trung Thành bị xử phạt mức án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt là tử hình.
Bị cáo Lê Thanh Phúc bị xử phạt 18 năm tù về tội "Giết người", 2 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt Phúc phải chịu là 20 năm tù.
Các bị cáo gồm: Phạm Huỳnh Phúc Thiện mức án 2 năm tù, Tô Phước Lộc mức án 1 năm 6 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm". Tuy nhiên do trước đó, Lộc chưa chấp hành bản án 3 năm tù nên tổng hợp hình phạt, Lộc phải chịu mức án 4 năm 6 tháng tù.
Riêng bị cáo Võ Tuấn Vũ bị xử phạt mức án 1 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" và 9 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm". Tổng hợp, Vũ phải chịu mức án 2 năm 3 tháng tù.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.