Vụ khủng bố chặt đầu ở Pháp: Nghi phạm treo cổ tự sát

Phương Đăng (theo News Week) Thứ năm, ngày 24/12/2015 15:30 PM (GMT+7)
Nghi phạm bị cáo buộc chặt đầu ông chủ của mình trong một vụ tấn công được cho là có yếu tố Hồi giáo cực đoan tại Pháp đã treo cổ tự sát trong tù, nhật báo Le Figaro đưa tin.
Bình luận 0

img

Nghi phạm Yassin Salhi (người bị trùm kín mặt) bị cảnh sát bắt giữ

Cụ thể nghi phạm Yassin Salhi, 35 tuổi, bị bắt hồi tháng 6 sau khi tấn công và giết hại ông chủ của y dã man tại một nhà máy khí đốt ở khu vực Isère của Pháp, gần thành phố Grenoble.

Salhi đã lái chiếc xe bán tải vào trong nhà máy và chặt đầu ông chủ. Đầu nạn nhân được tìm thấy sau đó và cảnh sát phát hiện đoạn văn được viết bằng tiếng Ả Rập trên trán nạn nhân,

Salhi khai với cảnh sát rằng, y giết ông chủ của mình, Hervé Cornara do tranh cãi trong công việc. Tuy nhiên, các nhà điều tra cáo buộc anh ta "giết người với động cơ khủng bố”.

Nhân chứng cũng tiết lộ, Yassin Salhi đã hét cụm từ của người Hồi giáo “Allahu Akbar" (Thượng đế vĩ đại!) khi lái xe vào nhà máy. Trước đó, tên này cũng bị liệt vào danh sách theo dõi của tình báo Pháp kể từ năm 2006. Theo Daily Mail, hắn tự xưng là thành viên của của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS)  

Trong khi chờ bị xét xử, Salhi, một ông bố 3 con, bị giam ở nhà tù Fleury-Mérogis, phía nam Paris. Tuy nhiên, cai tù đã phát hiện y tự sát ngày 23.12 trong tư thế treo cổ bằng ga trải giường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem