Vụ lâm tặc đốn hạ 3 cây sưa trăm tỷ: Phát hiện 7 hầm chứa gỗ sưa?

Thứ sáu, ngày 18/05/2012 09:19 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nhiều người dân ở khu vực Thanh Sen (Bố Trạch, Quảng Bình) đồn rằng, một nhóm người ở làng này vừa phát hiện 7 hầm với 31 phách gỗ sưa được cất giấu tại khe Nước Vàng.
Bình luận 0

Người dân thôn Thanh Sen 1, xã Phúc Trạch (Bố Trạch) cho biết, vào khoảng 2 giờ ngày 17.5, có ít nhất 5 phách gỗ sưa được vận chuyển từ rừng về tập kết ở khu nghĩa địa của thôn. Số gỗ này là của nhóm chặn cướp thu được trong rừng, sau khi tập kết gỗ, nhóm người này đã ngay lập tức vận chuyển đi nơi khác cất giấu.

img
Tấm gỗ sưa bị lực lượng Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng thu sáng 11.5 có bề mặt rộng trên 50cm, chứng tỏ cây sưa bị đốn hạ rất lớn.

Trong khi đó, nhiều người dân ở khu vực Thanh Sen đồn rằng, một nhóm người ở làng này vừa phát hiện 7 hầm với 31 phách gỗ sưa được cất giấu tại khe Nước Vàng – khu vực cách cửa rừng nửa ngày đi đường. Theo ông Nguyễn Văn Nam - Trưởng Công an xã Phúc Trạch, hiện có khoảng 30 người của xã này đang ở trong rừng tìm gỗ sưa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem