Vụ lãnh đạo quận xây nhà sai phép: Tạm dừng cưỡng chế vì 1 tin nhắn?

Đông Anh Thứ sáu, ngày 25/10/2019 13:00 PM (GMT+7)
Sau khi vụ Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức Lê Hữu Thành cùng anh, chị em trong gia đình xây dựng 7 nhà, xưởng không phép, kéo dài nhiều năm ở phường Hiệp Bình Chánh (TP.HCM) bị phanh phui…, PV Dân Việt tiếp tục nhận được những thông tin mới cho thấy có dấu hiệu bao che cho sai phạm.
Bình luận 0

Tạm dừng cưỡng chế vì UBND quận chưa được báo cáo (?)

Cụ thể, vào khoảng 9h29 ngày 17/5, ông Trần Minh Tú - Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh lúc đó - nhận được tin nhắn từ số điện thoại của “A Tai Bi Thu…”. Nội dung của tin nhắn ấy như sau: “Đồng chí bí thư quận ủy yêu cầu tạm dừng việc cưỡng chế công trình trong khuôn viên nhà a (anh) Thành (tức ông Lê Hữu Thành - Phó Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức - PV) nha a (anh). Báo cáo, chờ ý kiến của thường trực quận ủy”. (Trích nguyên văn).

Theo ông Tú, tin nhắn ấy đến máy ông ngay lúc UBND phường Hiệp Bình Chánh đang có kế hoạch cưỡng chế căn nhà xây dựng không phép (diện tích khoảng 500m2) do ông Lê Hữu Thành xây dựng từ năm 2012.

img

Công trình xây dựng không phép lẽ ra bị cưỡng chế từ ngày 17/5/2019. Ảnh: Ngọc Tiến

Vì tin nhắn ngăn chặn ấy, ông Tú buộc phải cho dừng cưỡng chế, đồng thời, ngay trong ngày 17/5, ông Trần Minh Tú ra văn bản số 1038/UBND, gửi UBND quận Thủ Đức báo cáo toàn bộ tình hình xây dựng không phép của 7 nhà, xưởng do anh em, người nhà ông Lê Hữu Thành đầu tư từ năm 2012 trở lại đây.

Lý giải vì sao có chuyện “tạm dừng” cưỡng chế nhà ông Lê Hữu Thành ngày 17/5, liệu có sự bao che từ lãnh đạo quận Thủ Đức hay không, ông Nguyễn Thọ Truyền - Phó Bí thư Quận ủy Thủ Đức đã thay mặt cho Ban Thường vụ Quận ủy Thủ Đức, tại Báo cáo công bố hôm 22/10 trước Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và công luận, cho rằng: “Ngày 17/5/2019, UBND phường Hiệp Bình Chánh dự kiến thực hiện việc cưỡng chế công trình xây dựng tại nhà đồng chí Lê Hữu Thành chưa đảm bảo quy định pháp luật và chưa báo cáo UBND quận. Trên cơ sở đó, Thường trực Quận ủy - Thường trực UBND quận đề nghị UBND phường Hiệp Bình Chánh tạm dừng việc thực hiện cưỡng chế và thực hiện báo cáo Thường trực Quận ủy - Thường trực UBND quận xem xét, chỉ đạo".

img

Ngay trong ngày 17/5/2019, có tin nhắn... "tạm dừng" cưỡng chế. Ảnh: B.T

UBND quận chỉ đạo “xử lý” sai phạm từ năm 2017

Trên thực tế, từ tháng 10/2017, người dân đã có đơn khiếu nại gửi lãnh đạo TP.HCM, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thủ Đức… về việc: “Năm 2012, tại hẻm 419 đường 48, thuộc tổ dân phố 40A, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, ông Lê Hữu Thành (lúc đó là Chủ tịch UBMTTQ quận Thủ Đức) tự xây dựng không phép nhà xưởng 500m2 và dãy nhà trọ 6 căn mà vẫn tồn tại, không bị tháo dỡ”.

Ngày 12/10/2017, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM đã có công văn số 7168/TT-TTCĐI, gửi UBND quận Thủ Đức, thông báo về “công trình xây dựng không phép nhà xưởng 500m2” của ông Thành. Thậm chí, Thanh tra Sở Xây dựng còn cho biết nhà xưởng 500m2 trên đã được UBND phường Hiệp Bình Chánh ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng (ngày 15/7/2015), nhưng chưa tiến hành công tác cưỡng chế tháo dỡ công trình…

img

Báo cáo với Bí thư Thành ủy ngày 22/10, lãnh đạo quận Thủ Đức thừa nhận có việc chỉ đạo "tạm dừng" cưỡng chế nhà ông Thành. Ảnh: Ngọc Tiến

Ngày 3/11/2017, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Trần Văn Dũng đã ra văn bản số 4830/UBND-QLĐT gửi UBND phường Hiệp Bình Chánh. Trong văn bản này, lãnh đạo UBND quận Thủ Đức đã nêu đích danh “Nhà xưởng diện tích 500m2 tại hẻm 419, số 48, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh” và 4 công trình khác ở phường Hiệp Bình Chánh là “xây dựng không phép”.

Kế đó, ông Dũng đã chỉ đạo: “Để đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn Quận, UBND quận Thủ Đức, yêu cầu UBND phường Hiệp Bình Chánh kiểm tra xử lý đối với các công trình xây dựng nêu trên…” (trong đó có nhà xưởng 500m2 của ông Lê Hữu Thành).

Vì vậy, ngày 17/5/2019, việc UBND phường Hiệp Bình Chánh tổ chức cưỡng chế nhà xưởng 500m2 của ông Thành là đúng chỉ đạo của UBND quận Thủ Đức tại văn bản số 4839 nói trên.

img

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã thị sát nhà xây dựng không phép từ năm 2012 của ông Lê Hữu Thành. Ảnh: Ngọc Tiến

Mặt khác, qua các chứng cứ trên cho thấy, từ cuối năm 2017, lãnh đạo Quận ủy và UBND quận Thủ Đức đã nắm rất rõ (qua đơn khiếu nại của người dân, công văn số 7168 của Thanh tra Sở Xây dựng) hành vi xây dựng nhà xưởng không phép của ông Thành. Đỉnh điểm là Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức Trần Văn Dũng đã yêu cầu “xử lý” nhà xưởng xây dựng không phép 500m2 của ông Lê Hữu Thành…

Vì vậy, việc Quận ủy Thủ Đức báo cáo trước Bí thư Thành uỷ ngày 22/10 rằng, UBND phường Hiệp Bình Chánh cưỡng chế nhà ông Thành “chưa đảm bảo theo quy định pháp luật và chưa báo cáo UBND quận” là không đúng sự thật và mâu thuẫn trong chỉ đạo điều hành.

Bởi vậy, việc chỉ đạo tạm dừng cưỡng chế của lãnh đạo quận Thủ Đức, cộng với tin nhắn cho Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, với nội dung “tạm dừng” đầy bất thường nêu trên, khiến dư luận hồ nghi có sự che chắn cho hành vi sai phạm của Phó Chủ tịch HĐND quận là hoàn toàn có lý, không thể phủ định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem