Vụ máy bay rơi thiết bị: Do bảo dưỡng cẩu thả

Thứ hai, ngày 14/04/2014 14:12 PM (GMT+7)
Cục Hàng không Việt Nam vừa ra thông báo kết quả điều tra sự cố tàu bay A321 của Vietnam Airlines bị rơi ốp bảo vệ quạt mát phanh ngày 26.3 (báo NTNN đã thông tin).
Bình luận 0
Vụ việc xảy ra với tàu bay số hiệu VN-A397 thực hiện chuyến bay Đà Lạt - TP.HCM. Theo điều tra của Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố do nhân viên kỹ thuật thực hiện bảo dưỡng rút ngắn thời gian bảo dưỡng, không tuân thủ triệt để quy trình bảo dưỡng, cẩu thả, vội vàng dẫn đến sao nhãng, quên sót.

Cục đã thu hồi giấy phép bảo dưỡng tàu bay đối với tổ kỹ thuật thực hiện bảo dưỡng để thực hiện huấn luyện lại; xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức và cá nhân liên quan vụ việc.
A.T (A.T)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem