Vụ Ngọc Trinh "khoe" sở hữu 11ha đất ở Lâm Đồng: Khu đất chỉ hơn 1ha, có nhiều công trình không phép

Văn Long Thứ tư, ngày 25/05/2022 11:36 AM (GMT+7)
Lô đất mà người mẫu Ngọc Trinh "khoe" sở hữu ở TP.Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) có nhiều công trình không phép mà chủ sở hữu thực sự đã xây dựng.
Bình luận 0

Ngày 25/5, thông tin từ UBND TP.Bảo Lộc, cơ quan chức năng địa phương đã tiến hành kiểm tra hiện trường lô đất mà Ngọc Trinh đã đăng trên mạng xã hội rằng người mẫu này đã sở hữu tại hẻm 61 B’Lao Srê (xã Đại Lào).

Vụ Ngọc Trinh khoe sở hữu lô đất 11ha ở Lâm Đồng: Khu đất có nhiều công trình không phép  - Ảnh 1.

Khu đất được trồng cỏ cảnh quan và khá nhiều thông.

Trước đó, người mẫu Ngọc Trinh đăng trên facebook cá nhân "khoe" lô đất mới mua của cô có diện tích 11ha tại Bảo Lộc (Lâm Đồng). Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc xác định lô đất chỉ có diện tích 1,1ha, được ghép lại từ hai thửa.

Vụ Ngọc Trinh khoe sở hữu lô đất 11ha ở Lâm Đồng: Khu đất có nhiều công trình không phép  - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc tiến hành kiểm tra thực tế tại lô đất mà Ngọc Trinh "khoe" đã mua.

Lô đất trên thuộc sở hữu của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt (39 tuổi). Bà Nguyệt cũng không phải quản lý riêng của người mẫu Ngọc Trinh. Tại lô đất trên, chủ sở hữu đã xây dựng hai căn nhà không phép. Trước đó, lô đất này chỉ là quả đồi trồng cà phê, sau đó chủ đất đã cải tạo lại để xây dựng nhà, làm đường, bờ kè, cống khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Vụ Ngọc Trinh khoe sở hữu lô đất 11ha ở Lâm Đồng: Khu đất có nhiều công trình không phép  - Ảnh 3.

Hai căn nhà và nhiều công trình không phép được xây dựng tại lô đất của bà Nguyệt.

Qua làm việc với cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc, bà Nguyệt cho biết, 2 căn nhà trên dùng để chứa nông cụ. Tuy nhiên, thực tế bên trong hai căn nhà đều trang bị các tiện nghi để ở. Đoàn kiểm tra của UBND TP.Bảo Lộc cho biết đã ghi nhận hiện trạng, sau khi đối chiếu với dữ liệu địa chính sẽ đề xuất tháo dỡ và hoàn nguyên hiện trạng theo quy định.

Vụ Ngọc Trinh khoe sở hữu lô đất 11ha ở Lâm Đồng: Khu đất có nhiều công trình không phép  - Ảnh 4.

Căn nhà được xây dựng, trang trí với công năng để ở nhưng bà Nguyệt lại nói để cất nông cụ.

Quan sát của phóng viên tại khu đất, các con đường được trải nhựa ô tô có thể di chuyển dễ dàng. Dọc con đường có đường điện, cột điện thắp sáng được lắp đặt bài bản. Khu đất cũng đã được trồng cỏ cảnh quan, hoa và khá nhiều thông.

Vụ Ngọc Trinh khoe sở hữu lô đất 11ha ở Lâm Đồng: Khu đất có nhiều công trình không phép  - Ảnh 5.

Con đường nhựa dẫn lên khu vực có 2 căn nhà không phép chủ chủ lô đất.

Trước đó, ông Đoàn Kim Đình - Chủ tịch UBND TP.Bảo Lộc cho rằng, thông tin Ngọc Trinh mua 11ha đất ở Bảo Lộc chỉ là "chiêu trò". Điều này khiến người dân đánh giá sai về công tác quản lý đất đai của địa phương. Nhiều người trong giới bất động sản thường sử dụng chiêu trò khi hợp tác với người nổi tiếng để thổi phồng giá đất.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem