Vụ "người chết vì mắc Covid-19 vẫn ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất": Yêu cầu hủy hợp đồng

Đông Anh Thứ năm, ngày 24/03/2022 10:10 AM (GMT+7)
Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất được lập gian dối, không đúng thực tế, nên ông Đặng Thành Trung đã gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, yêu cầu hủy bỏ hợp đồng.
Bình luận 0

Ngày 22/3, báo Dân Việt đã đăng bài "Kỳ lạ người chết vì mắc Covid-19 vẫn ký "hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất". Nội dung bài báo phản ánh việc bà Võ Thị Mọ (sinh 1953) đã mắc Covid-19 và tử vong tại bệnh viện ngày 9/12/2021.

Tuy nhiên, 2 ngày sau - vào ngày 11/12/2021, tại Văn phòng công chứng Sở Sao (số 1459, Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), vẫn lập một "Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất". Theo hợp đồng này, do công chứng viên Trịnh Quang Nho chứng thực, thì bà Võ Thị Mọ vẫn … còn sống. Bà Mọ ký tên, điểm chỉ (lăn tay) vào hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trước mặt ông Trịnh Quang Nho (?).

Vụ ‘người chết vì mắc Covid-19, vẫn ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất’: Yêu cầu hủy hợp đồng - Ảnh 1.

Ông Đặng Thành Trung yêu cầu hủy bỏ "Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất" trái pháp luật. Ảnh: Đông Anh

Bà Mọ đồng ý tặng toàn bộ thửa đất có diện tích 1.144,7m2 đất, tại phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, cho vợ chồng người con gái Đặng Thị Minh (sinh 1987) - Huỳnh Thái Mẫn (sinh 1986)…

Việc bà Mọ đã chết ngày 9/12/2021, nhưng vẫn ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất vào ngày 11/12/2021 đã được ông Đặng Thành Trung (sinh 1980) - con trai bà Mọ - phát giác và có đơn tố cáo đến Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Ngay sau khi báo Dân Việt phản ánh sự vụ trên, ông Đặng Thành Trung cho biết: "Sau khi "Hợp đồng cho tặng" được ban hành, vợ chồng bà Minh đã nhanh chóng thực hiện thủ tục đổi "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất", sang tên vợ chồng bà Đặng Thị Minh - Huỳnh Thái Mẫn. Giấy chứng nhận này được cấp ngày 28/1/2022".

Vụ ‘người chết vì mắc Covid-19, vẫn ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất’: Yêu cầu hủy hợp đồng - Ảnh 3.

Ông Đặng Thành Trung đề nghị phân chia tài sản thừa kế theo đúng quy định của luật pháp. Ảnh: Đông Anh

Hiện ông Trung đã gửi đơn tới các cơ quan chức năng yêu cầu hủy bỏ "Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất" nói trên. Đồng thời, ông Trung cũng kiến nghị chính quyền, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai TP Thủ Dầu Một và tỉnh Bình Dương, có biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vợ chồng bà Minh - ông Mẫn đứng tên trái pháp luật; ngăn chặn việc giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà Đặng Thị Minh - Huỳnh Thái Mẫn…

Theo ông Đặng Thành Trung, trong lúc Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bình Dương thực hiện xác minh dấu hiệu tội phạm, ông Trung gửi đơn tới các cơ quan chức năng xin được chia tài sản thừa kế (lô đất 1.144,7m2) do bà Võ Thị Mọ để lại, theo quy định của luật pháp.

Vụ ‘người chết vì mắc Covid-19, vẫn ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất’: Yêu cầu hủy hợp đồng - Ảnh 4.

Bà Võ Thị Mọ (sinh 1953) đã chết vì mắc Covid-19 tại bệnh viện ngày 9/12/2021, nhưng ngày 11/2/2021, vẫn tới Văn phòng công chứng Sở Sao ký tên, điểm chỉ (lăn tay) trên "Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất" (?). Ảnh: Đông Anh

Bà Mộ có 4 người con, lô đất được chia thành 4 phần. Mỗi phần thừa kế ước tính có giá trị khoảng 800 triệu đồng. Riêng phần thừa kế thuộc về ông Đặng Thành Trung, ông Trung xin được nhận hiện vật – tức diện tích đất.

Ngoài ra, ông Trung cũng yêu cầu được hưởng 20% công sức giữ gìn, tôn tạo, làm tăng giá trị quyền sử dụng đất trong nhiều năm qua.

Trong khi đó, ông Bùi Thái Giang -Trưởng Văn phòng công chứng Sở Sao, thì "Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất" do công chứng viên Trịnh Quang Nho chứng thực, có dấu hiệu "lừa dối" trong cung cấp thông tin, nên vụ việc đã được gửi lên tòa án. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem