Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo báo cáo ban đầu, trường hợp anh Lâm Văn Giàu – người đang kinh doanh cửa hàng điện thoại, vi tính và dịch vụ Internet lớn nhất xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng được hưởng trợ cấp dành cho “con đẻ của người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, không tự chăm sóc bản thân” từ năm 2003.
Thời điểm này, hồ sơ người nhận trợ cấp do cấp xã lập, sau đó gửi về tỉnh. “Từ vụ anh Giàu, chúng tôi sẽ rà soát lại toàn bộ các hồ sơ nhận trợ cấp trên địa bàn tỉnh Long An để thực hiện cho đúng chính sách. Quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có khuất tất liên quan đến cán bộ, chúng tôi sẽ xử lý” – ông Bon nói.
Theo ông Nguyễn Văn Chi – Trưởng phòng LĐTBXH huyện Tân Hưng, bước đầu huyện phát hiện hơn 10 trường hợp hưởng trợ cấp lại tương đối khỏe mạnh nên đã lập danh sách đề nghị giám định sức khỏe lại.
Hữu Danh