Vụ người mẫu Trang Trần lăng mạ cảnh sát: Không còn là cá biệt

Thứ hai, ngày 02/03/2015 11:07 AM (GMT+7)
“Bắt khẩn cấp người mẫu, diễn viên Trang Trần” thật sự đã tạo một cú sốc cho giới showbiz. Nhiều người trong giới cho biết, không tưởng tượng được những lời lẽ xúc phạm của người mẫu này đối với cơ quan chức năng. Đây là lời cảnh báo không chỉ cho những người làm showbiz...
Bình luận 0

Từ việc tìm mọi cách để tên tuổi “nổi” trên mặt báo, được càng nhiều người biết đến càng tốt cho đến việc ứng xử thiếu văn hóa của một số người đẹp gần đây là rất đáng phê phán. Điển hình mới đây là chuyện ồn ào liên quan đến cô người mẫu Trang Trần có hành vi thiếu văn hóa khi chửi bới, lăng mạ và chống người thi hành công vụ.

Câu chuyện của Trang Trần xảy ra vào đêm 26.2, khi tổ công tác của CAP Hàng Buồm trong quá trình làm nhiệm vụ phát hiện chiếc xe taxi đi trên phố Đào Duy Từ, lái xe vi phạm Luật Giao thông đi vào đường ngược chiều, đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Trong quá trình lực lượng Công an kiểm tra giấy tờ của lái xe taxi, Trần Thị Trang (tức Trang Trần) là khách đi taxi, đã có lời lẽ lăng mạ, văng tục với những người thi hành công vụ nên đã bị tạm giữ tại trụ sở CAP Hàng Buồm. Nhưng nếu chỉ có vậy thì sự việc chắc sẽ trôi đi rất nhanh.

Tuy nhiên, ngay sau ngày Trang Trần bị tạm giữ tại trụ sở CAP Hàng Buồm, trên mạng xã hội đã xuất hiện clip dài gần 1 phút ghi lại hình ảnh người mẫu Trang Trần có những hành vi chống đối, chửi bới những người làm nhiệm vụ bằng những lời lẽ thô tục. Chính hành vi này của Trang Trần khiến dư luận phản ứng dữ dội. Vì Trang Trần vừa là một công dân, lại là người của công chúng nên những phát ngôn, cử chỉ, thái độ như vậy là rất đáng lên án. Khi đã là người của công chúng, người nghệ sĩ cần phải hết sức giữ hình ảnh của mình, đặc biệt là tiết chế cảm xúc và có thái độ đúng mực dù đang ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Việc Trang Trần văng tục, chửi bậy không phải là lần đầu. Trong làng giải trí Việt, người mẫu Trang Trần nổi lên sau việc dám đứng ra tố đồng nghiệp bán dâm và cả việc cô đã chửi thề khi đang tham gia ghi hình cho chương trình truyền hình thực tế “Cuộc đua kỳ thú 2014”. Trước đó, cũng trên mạng xã hội, cô người mẫu này cũng đã từng chửi lại một nam ca sĩ trẻ khi anh này đưa ra phát ngôn kỳ thị về vấn đề giới tính...

Giờ đây, chỉ cần vào google gõ từ khóa “người đẹp ứng xử thiếu văn hóa” sẽ xuất hiện đến 1001 hành vi, cách ứng xử thiếu văn hóa của người đẹp. Chẳng hạn như, người đẹp chửi bậy, chửi thề, người đẹp thích hở hang, người đẹp khoe của, người đẹp ném dải băng danh hiệu vào thùng rác... Vì thế, chưa cần xét đúng, sai, chỉ xét về cách ứng xử đã cho thấy phông văn hóa của một số người đẹp hiện nay rất thấp. Đơn cử như hình ảnh thí sinh Ngọc Bích vứt giải thưởng vào xe rác và lên Facebook chỉ trích BTC cuộc thi “Nữ hoàng sắc đẹp Việt Nam”.

img

Hình ảnh từ clip Trang Trần chống đối lực lượng chức năng

Theo như chia sẻ của Ngọc Bích trên Facebook cá nhân, người đẹp tỏ ra khá bức xúc với Ban tổ chức khi nói rằng cô không cần tới cái danh hiệu người đẹp hình thể vì bố mẹ sinh ra cô vốn đã có hình thể đẹp rồi. Đồng thời Ngọc Bích còn có những lời lẽ chỉ trích BTC như: “Em cảm thấy cái chương trình cấp ao làng quá! Ban tổ chức làm ăn không uy tín và thể hiện rõ sự không chuyên nghiệp.

Ban tổ chức như thế là kém cỏi quá... Và nếu là em, em cũng không bỏ cả một đống tiền ra để mua cái hư danh về làm gì trong khi cả thiên hạ chửi vào mặt cho...”. Trước những lời của Ngọc Bích, nhiều người đã không đồng tình về cách cư xử này và cho rằng hành động vứt danh hiệu vào xe rác của cô là thiếu văn hóa. Thậm chí có người còn vívon rằng: Ngọc Bích điển hình cho lối “tư duy, văn hóa đứng cạnh thùng rác”.

Chỉ vì muốn nổi tiếng mà hiện nay không ít người đẹp đã bất chấp tất cả, họ có thể tự tung clip, ghi những hình ảnh “nhạy cảm” tung lên mạng hoặc tự tạo những scandal tình ái... Việc PR theo kiểu “vừa ăn cắp, vừa la làng” này tương đối phổbiến trong showbiz Việt. Nổi bật nhất là chiêu khoe số đo ba vòng nóng bỏng. Điển hình trong đội ngũ các sao trẻ bỗng chốc vụt sáng nhờ khoe thân phải kể đến Angela Phương Trinh.

Trước đây khi nhắc đến Angela Phương Trinh hẳn ai cũng biết biệt danh rất đáng yêu “bà mẹ nhí”, nhưng giờ đây, công chúng chỉ nghĩ đến một hình ảnh sao teen đang trượt dài trong các chiêu trò scandal, mà nổi nhất là chiêu khoe thân hình nóng bỏng và hé lộ đời tư không mấy tốt đẹp. Tiếp đến là Andrea - một trong những người mẫu trẻ đột ngột nổi tiếng sau những chiêu trò khoe thân quá tuổi của mình. Hay như Hồng Quế, nổi danh từ việc đánh nhau, yêu đương đến ăn mặc hở hang...

Trước thực trạng này, bà Nguyễn Thế Thanh, Phó chủ tịch Hội Người mẫu VN cho rằng, với những người gọi là người của công chúng cần phải cẩn trọng hơn trong cách ứng xử của mình. Là người nổi tiếng vừa có tài năng trong diễn xuất, sáng tạo trong nghệ thuật, lại có đạo đức thì sự ảnh hưởng của họ với xã hội càng lớn. Chứ không có nghĩa, người nổi tiếng có quyền bỏ qua quy định pháp luật và chuẩn mực ứng xử trong xã hội.

“Trường hợp của người mẫu Trang Trần đã sai khi vi phạm luật giao thông, không những thế còn có hành vi chống đối, lăng mạ, chửi bới người thi hành công vụ. Hành vi này không chỉ sai về pháp luật mà còn sai về hành vi ứng xử. Tôi cho rằng, đang mang danh xưng người mẫu mà có những hành động như vậy thì không thể biện minh hay bào chữa được. Rõ ràng trong vụ việc này, Trang Trần đã sai hai lần, không đáng bênh vực”, bà Thanh khẳng định.

Bà Thanh cũng đưa ra khuyến cáo với một số người đẹp đang cố tình “vừa ăn cắp, vừa la làng”, khi đã chọn lĩnh vực người của công chúng, thường xuyên xuất hiện trước công chúng thì phải thận trọng hành vi ứng xử của mình. Một hành động sai, một phát ngôn không chuẩn mực, tự họ sẽ bị công chúng phán xét và loại bỏ.

Hành xử không xứng tầm văn hóa

 

Sự việc người đẹp Trần Thị Trang có hành vi lăng mạ cảnh sát tối 26.2 đang làm nóng dư luận giới trẻ. Dư luận đặt ra câu hỏi, phải chăng là người mẫu thì muốn đi vào đường cấm và muốn nói gì, làm gì cũng được? Đành rằng đi vào đường ngược chiều cấm xe ô tô là sai luật, nhưng nếu Trang khiêm nhường xin lỗi và rút kinh nghiệm, chắc hẳn các chiến sĩ cảnh sát sẵn sàng bỏ qua, bởi “trăm cái lý không bằng một tí cái tình”. Đằng này, cô lại hành xử thiếu văn hóa, lăng mạ các chiến sĩ, trong khi họ đang thi hành nhiệm vụ. Hành động ấy không xứng tầm với người mẫu, diễn viên vốn lấy sự trân trọng, nhân ái, văn hóa ứng xử làm nền tảng cơ bản. Hành động của cô thật khó chấp nhận, chắc hẳn sẽ bị “chìm” trong mắt giới trẻ và theo tôi cần phải khởi tố để răn đe cho những người đẹp không biết tự kiềm chế mình. Trần Mạnh Tuấn(Vũng Tàu)

 

 

(Theo Báo Văn Hóa)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem