Vụ nhập lậu 4 ô tô hạng sang: Cục Hải quan Hải Phòng điều tra độc lập

Thứ tư, ngày 11/04/2012 18:51 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, vụ 4 chiếc ô tô hạng sang trị giá 10 tỷ đồng nhập lậu vào Cảng Hải Phòng đang được Cục độc lập điều tra.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ 4 chiếc ô tô hạng sang nhập lậu vào Cảng Hải Phòng (gồm các nhãn hiệu BMW X6, BMW 750 Li, Mercedes S550 và Volkswagen Tuarr) với trị giá khoảng 10 tỷ đồng được phát hiện đầu tháng 3 và nghi ngờ là xe ăn cắp, ngày 10.4, ông Nguyễn Sĩ Tráng - Cục phó Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, vụ việc đang được Cục độc lập điều tra.

Lô hàng được đóng vào 2 container, do tàu UNI-CHART chở từ Cảng Long Beach, bang California (Mỹ) đến Cảng Hải Phòng ngày 26.2. Trong chứng thư ghi rõ cả 4 chiếc xe ô tô này đều là xe mới chưa qua sử dụng, không ghi rõ năm sản xuất và đều có xuất xứ từ Mỹ. Đơn vị đứng tên nhận hàng là Doanh nghiệp Thủy Anh Minh có trụ sở tại quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tuy nhiên, khi lô hàng bị phát hiện, doanh nghiệp này từ chối nhận lô hàng trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem