Vũ “nhôm” tiếp tục bị truy tố vụ thâu tóm gần 30ha đất công Đà Nẵng

Hoà Nguyễn Chủ nhật, ngày 17/11/2019 09:41 AM (GMT+7)
Trong vụ án Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, đất đai xảy ra tại Đà Nẵng, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao cáo buộc, điều khiến cho Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) thâu tóm được nhiều đất công là do được sự hậu thuẫn của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng.
Bình luận 0

Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 21 bị can về hai tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai (điều 219 và 229 Bộ luật Hình sự 2015), trong đó có ông Trần Văn Minh, Nguyễn Điểu, Trần Văn Toán, Lê Cảnh Dương và Phan Văn Anh Vũ (SN 1975).

Phan Văn Anh Vũ trước đó từng bị truy tố, đưa ra xét xử về các tội Cố ý làm lộ bí mật nhà nước; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản…

Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định, từ năm 2006 đến năm 2014, bị can Trần Văn Minh và 19 đồng phạm đã giúp Vũ "Nhôm" thu lợi bất chính đặc biệt lớn thông qua việc nhận chuyển giao tài sản, quyền quản lý, khai thác 18 nhà, đất công sản và 7 dự án đất. Hậu quả của vụ việc khiến nhà nước bị thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, 29 ha đất thuộc dự án khu đô thị mới quốc tế Đa Phước, nằm trên hai quận trung tâm Thanh Khê và Hải Châu, Đà Nẵng kêu gọi đầu tư và giữa năm 2006 nhận được hồ sơ đăng ký của Công ty TNHH Daewon (Hàn Quốc).

Tháng 10/2006, trước khi ban hành bản thỏa thuận nguyên tắc, lãnh đạo UBND Đà Nẵng có buổi làm việc với nhà đầu tư Daewon, tham gia có ông Lê Cảnh Dương (Phó giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư) và Vũ "Nhôm", Chủ tịch Công ty Cổ phần Xây dựng 79).

img

Dự án khu đô thị quốc tế mới Đa Phước (bên vịnh Đà Nẵng, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). 

Buổi làm việc này các bên đã nhất trí phần diện tích 29 ha dành cho việc xây dựng biệt thự và nhà liền kề, Daewon sẽ liên doanh với một công ty Việt Nam để khai thác.

Sau đó, Chủ tịch UBND Đà Nẵng giai đoạn 2006 - 2011 Trần Văn Minh đã chỉ đạo ông Lê Cảnh Dương xây dựng dự thảo thỏa thuận nguyên tắc giữa Daewon và Đà Nẵng trong việc đầu tư vào dự án khu đô thị mới Quốc tế Đa Phước.

Đáng chú ý, thỏa thuận được soạn theo hướng giao khu đất xây dựng nhà biệt thự, liền kề cho Vũ "Nhôm" để liên doanh với Daewon thực hiện dự án.

Theo cáo trạng, các ông Trần Văn Minh, Lê Cảnh Dương, Nguyễn Điểu (Giám đốc Sở tài nguyên môi trường thời điểm đó) đã tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Xây dựng 79 được tham gia dự án và nhận quyền sử dụng phần diện tích 29 ha đất với giá 300.000 đồng một m2 tại khu đô thị Quốc tế Đa Phước không qua đấu giá quyền sử dụng đất ngay từ đầu, khi ký kết thoả thuận nguyên tắc với công ty Daewon.

Bản thoả thuận nguyên tắc được Trần Văn Minh ký với Daewon ngày 16/11/2006 thể hiện nội dung Đà Nẵng chấp thuận giao cho công ty Daewon thực hiện dự án khu phức hợp đô thị - sân golf Đa Phước với quy mô dự án khoảng 204 ha.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm san lấp lấn biển, xây dựng cơ sở hạ tầng trên toàn bộ diện tích của dự án. Sau khi san lấp, chủ đầu tư sẽ bàn giao khoảng 30 ha đất để xây dựng công trình công cộng của thành phố.

Phần diện tích 174 ha còn lại, Đà Nẵng sẽ cho Daewon thuê 145 ha trong 50 năm với giá 10 triệu USD để làm khu dịch vụ thương mại và sân golf. Tiền thuê đất và mặt bằng không bị điều chỉnh trong suốt thời gian hoạt động của dự án.

Theo bản thoả thuận nguyên tắc, phần diện tích khoảng 29 ha dành cho việc xây dựng biệt thự và nhà liền kề, Daewon sẽ liên kết với công ty Việt Nam để phát triển. Do hợp tác liên doanh với Daewon, Công ty Xây dựng 79 vì thế được nhận phần đất này, nộp 87 tỷ đồng tiền sử dụng đất. 

img

Vũ "nhôm" được sự giúp đỡ của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thời kỳ đó và các đồng phạm để thâu tóm 29ha đất tại Đà Nẵng. (Ảnh: VNE)

6 năm sau kể từ thời điểm ký thoả thuận nguyên tắc giữa Đà Nẵng và Daewon được xác lập, ngày 6/7/2012, Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 29 ha cho Công ty Cổ phần xây dựng 79.

Cuối tháng 11/2015, Daewon đã ký hợp đồng chuyển nhượng 51% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Phát triển nhà Đa Phước cho Công ty cổ phần xây dựng 79 với giá 340 tỷ đồng.

Sau khi chuyển nhượng vốn góp, Công ty TNHH phát triển nhà Đa Phước đổi tên thành Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước do Vũ "Nhôm" làm chủ tịch.

Ngày 30/11/2015, Vũ "Nhôm" ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV phát triển nhà Đa Phước cho ông Võ Ngọc Châu (trú tại TP HCM) với giá 428 tỷ đồng.

Hiện tại, dự án 29 ha này chủ đầu tư là công ty TNHH MTV Phát triển nhà Đa Phước do ông Võ Ngọc Châu làm Tổng giám đốc.

Đơn vị của ông Võ Ngọc Châu đã triển khai xây dựng nhà liền kề thương mại và chung cư cao tầng kết hợp thương mại – dịch vụ và đã chuyển nhượng 189 lô đất biệt thự, diện tích 16.600 m2 cho gần 200 khách hàng, tổng giá trị giao dịch 1.280 tỷ đồng.

Nhà chức trách xác định, hành vi của Trần Văn Minh, Nguyễn Điểu, Trần Văn Toán, Lê Cảnh Dương và Phan Văn Anh Vũ đã vi phạm quy định Luật Đất đai 2003, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 11.200 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem