Vụ nổ bình hơi: Các nạn nhân đã qua nguy kịch

Thứ tư, ngày 13/02/2013 09:47 AM (GMT+7)
Dân Việt - Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng 13.2 (mùng 4 tết), bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện tại các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Bình luận 0

“Bốn nạn nhân là Nguyễn Đức Triều (SN 1980, trú thôn An Lâu 1, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), Huỳnh Văn Thịnh (SN 1990), Huỳnh Thị Linh (SN 2007, cả hai đều trú tại xã Tiên Lập, huyện Phú Ninh) và Nguyễn Khanh Huỳnh (SN 1990, con của anh Triều), trong vụ nổ bình hơi bơm bong bóng ở xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam qua hai ngày cấp cứu được các bác sĩ tận tình cứu chữa tạm thời đã qua cơn nguy kịch, không ảnh hưởng đến tính mạng. Trong đó, anh Triều bị thương hai mắt, ba nạn nhân còn lại bị gãy chân. Hiện bốn nạn nhân vẫn đang được điều trị tại bệnh viện để tiếp tục được theo dõi bệnh tình” - bác sĩ Ẩn nói.

img
Xác thân bình hơi phát nổ nát phần dưới đáy bình (vòng màu đỏ)

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 12 giờ trưa 11.2 (mùng 2 tết), anh Nguyễn Đức Triều kéo bình bơm hơi khí Hydro ra để bơm bong bóng bán cho trẻ em, vừa mới bơm được khoảng 10 phút bất ngờ bình hơi phát nổ vang cả trời. Vụ nổ làm cả bốn nạn nhân bị thương nặng, ngoài ra còn làm hai con chó chết tại chỗ do áp lực của vụ nổ, nhà anh Triều bị nứt nẻ nhiều chỗ. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc.

Ảnh: Văn Quốc
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem