Vụ phóng hỏa thiêu sống bạn nhậu ở Vĩnh Long dưới góc nhìn pháp lý

T. Nam - K. Trinh Thứ tư, ngày 23/10/2024 11:15 AM (GMT+7)
Theo luật sư, người đàn ông phóng hỏa thiêu sống bạn nhậu ở Vĩnh Long có thể sẽ phải đối mặt với mức án nghiêm khắc theo quy định tại Điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015.
Bình luận 0

Phóng hỏa đốt bạn nhậu vì ném bỏ đầu cá lóc

Như Báo điện tử Dân Việt đã đưa tin, ngày 21/10, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đã tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Minh (52 tuổi, ngụ phường Tân Hội, TP Vĩnh Long) để làm rõ hành vi phóng hỏa đốt chết bạn nhậu khi người này ném bỏ đầu cá lóc trong khi nhậu. 

Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa 19/10, Công an TP Vĩnh Long tiếp nhận tin báo về việc phát hiện ông M.V.N. (SN 1956, ngụ phường Tân Hội) bị bỏng do cháy nhiều chỗ trên cơ thể, nằm bất tỉnh trên tuyến đường bê tông trước nhà người dân ở khóm Tân Bình, phường Tân Hội.

Công an TP Vĩnh Long đã phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ xác minh. Qua điều tra ban đầu, sáng ngày 19/10, Minh nhậu tại nhà cùng với ông M.V.N (SN 1956) và ông Phan Văn Cu Tý (SN 1976, cả 2 cùng ngụ TP Vĩnh Long). 

Đến hơn 11 giờ cùng ngày, trong lúc nhậu ông N ném mồi nhậu là phần đầu cá lóc nên Minh bực tức đuổi ông N và ông Tý về nhưng ông N. không chịu về. Minh lấy lá chuối khô cùng các bẹ lá cau khô đốt rồi ném vào người ông N..

Khi ngọn lửa đang bốc cháy, Minh tiếp tục ném thêm nhiều bẹ cau khô vào người ông N. làm ngọn lửa cháy lớn hơn. Sau đó, Minh vào nhà đóng cửa để không bị người dân phát hiện.

Vụ thiêu sống bạn nhậu vì bị ném bỏ đầu cá lóc dưới góc nhìn pháp lý - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh (52 tuổi, ngụ phường Tân Hội, TP Vĩnh Long)- phóng hỏa đốt chết bạn nhậu khi người này ném bỏ đầu cá lóc trong khi nhậu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, người dân địa phương phát hiện ông N bị bỏng, nằm bất tỉnh trên đường nên đã trình báo cơ quan công an, đồng thời đưa ông N đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên ông N đã tử vong tại bệnh viện.

Ngày 20/10, Nguyễn Hoàng Minh đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Quy định của pháp luật về Tội giết người

Luật sư Nguyễn Bá Huy – Giám đốc công ty Luật TNHH Tín Hải, Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh cho hay, Tội giết người là một trong những tội danh thuộc nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ con người. Hành vi của đối tượng gây ra vụ việc có thể bị xử lý Tội giết người theo quy định tại Bộ Luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trường hợp cơ quan cảnh sát điều tra chứng minh là có tội, người gây ra vụ việc có thể sẽ đối mặt với mức án theo quy định tại Khoản 1, Điều 123, Bộ luật hình sự năm 2015, với hình phạt có thể là phạt từ từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi giết người có thể sẽ phải đối mặt với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như có tính chất côn đồ hoặc vì động cơ đê hèn, thực hiện tội phạm một cách man rợ.

Phía cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào sự hợp tác của người phạm tội trong quá trình điều tra, việc bồi thường, khắc phục hậu quả, các tình tiết về nhân thân người phạm tội, làm rõ nguyên nhân, động cơ phạm tội… từ đó xem xét khung hình phạt, mức hình phạt phù hợp cho người phạm tội theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem