Vụ Quân “Xa Lộ” bị chém chết: Có bản hợp đồng truy sát?

Chí Tâm - Công Quý Thứ sáu, ngày 08/11/2019 15:50 PM (GMT+7)
Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát sát hình sự, Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận Thủ Đức đã bắt giữ 6 đối tượng trong đó có 2 đối tượng có vai trò là cầm đầu nhóm đối tượng truy sát chém chết đại ca giang hồ Quân “Xa Lộ” vào tối 4/11.
Bình luận 0

Nhóm đối tượng bị bắt gồm có: Ty Thành Đại (SN 1985, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức), Đặng Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức) và 1 đối tượng khác.

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, qua khai báo ban đầu các đối tượng cũng hé lộ về việc giết đại ca giang hồ Quân “Xa Lộ” là 1 bản hợp đồng được 1 nữ Việt kiều và 1 đại ca thương lượng. Sau khi đi tới thống nhất thì đại ca này cho nhóm đàn em đeo bám Quân “Xa Lộ” để chém đại ca này nhằm dằn mặt.

img

img

Quân "Xa Lộ" bị nhóm đối tượng truy sát chém chết ở quận Thủ Đức.

Theo điều tra, Quân vốn là đại ca giang hồ có tiếng ở TP.HCM với biệt danh là Quân "Xa Lộ". Quân hoạt động ở vùng giáp ranh giữa TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai về cho vay nặng lãi.

Tối 4/11, Quân "Xa Lộ" cùng 1 số người bạn tới ăn uống ở nhà hàng karaoke Nice nằm trên đường Khổng Tử, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM. Khoảng 23h15 cùng ngày, Quân ra về nhà thì bất ngờ bị 1 nhóm (khoảng 30 người) dùng hung khí đuổi chém. Quân tìm cách bỏ chạy thì bị nhóm này đuổi theo chém gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm đối tượng tẩu thoát. Nạn nhân Quân được bạn bè người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, truy xét nhóm đối tượng gây án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem