Vụ quán Xin Chào: Đề nghị cảnh cáo đại tá Nguyễn Văn Quý

Hữu Danh Thứ sáu, ngày 05/08/2016 15:46 PM (GMT+7)
Sau khi đại tá Nguyễn Văn Quý bị cách chức Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), Huyện ủy Bình Chánh đã đề nghị kỷ luật Đảng ông Quý với hình thức cảnh cáo.
Bình luận 0

Chiều 5.8, ông Nguyễn Văn Phụng - Bí thư Huyện ủy Bình Chánh - cho biết, liên quan đến sai phạm của đại tá Nguyễn Văn Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Công an huyện Bình Chánh; huyện đã họp và chuyển hồ sơ về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đề nghị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Quý.

img

Ông Nguyễn Văn Quý. Ảnh: LĐ

“Đề nghị như thế, còn xử lý như thế nào, có thể cao hơn, hoặc thấp hơn, là thuộc thẩm quyền của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy” - ông Phụng nói.

Liên quan đến vụ khởi tố chủ quán cà phê “Xin Chào” ở huyện Bình Chánh gây bức xúc dư luận, đã xử lý kỷ luật đại tá Quý về mặt chính quyền là cách chức Trưởng Công an huyện. Do đại tá Quý là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Chánh nên quy trình xử lý kỷ luật Đảng phải theo trình tự từ cấp chi bộ, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy sau đó báo cáo Thường vụ Thành ủy thi hành kỷ luật chính thức.

Như Dân Việt đã thông tin, ông Nguyễn Văn Tấn (49 tuổi, chủ quán cà phê Xin Chào, ngay trước cổng trụ sở Công an huyện Bình Chánh) bị Công an và Viện KSND huyện Bình Chánh khởi tố, truy tố về tội “Kinh doanh trái phép” vì chậm đăng ký giấy phép kinh doanh 5 ngày và chưa kịp bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Người cho ông Tấn thuê đất là nông dân Nguyễn Văn Bỉ cũng bị khởi tố vì cất chòi vịt trên đất nông nghiệp. Sau khi báo chí lên tiếng, hai người này được giải oan, các cơ quan tố tụng phải đứng ra xin lỗi vì gây ra oan sai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem