Vụ quán Xin Chào: Tạm đình chỉ công tác Trưởng CA huyện Bình Chánh

Hứa Phương Thứ hai, ngày 25/04/2016 14:09 PM (GMT+7)
Bộ Công an và Công an TP.HCM đã thống nhất tạm đình chỉ công tác đối với đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) trong vụ việc khởi tố chủ quán cà phê Xin Chào.
Bình luận 0

Sáng nay (25.4), Bộ Công an và Công an TP.HCM có buổi họp về việc xử lý các cán bộ công an liên quan đến vụ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Nguyễn Văn Tấn -  chủ quán cà phê Xin Chào ở huyện Bình Chánh - về tội danh Kinh doanh trái phép.

img

Trưởng Công an huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Quý. Ảnh: VNN

Theo đó, Bộ Công an và Công an TP.HCM đã thống nhất bước đầu tạm đình chỉ công tác đối với đại tá Nguyễn Văn Quý - Trưởng Công an huyện Bình Chánh. Ngoài ra, Công an TP.HCM cũng thống nhất tạm đình chỉ một số cán bộ Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Bình Chánh.

Trong vụ việc này, đại tá Quý là người đã ký quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán Xin Chào về tội Kinh doanh trái phép; còn những người khác là cán bộ, chiến sĩ có liên quan. Dự kiến trong chiều nay, Ban giám đốc Công an TP.HCM sẽ họp xử lý về mặt Đảng đối với đại tá Quý và những cán bộ, chiến sĩ liên quan.

img

Quán cà phê Xin Chào của ông Nguyễn Văn Tấn.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 23.4 Viện KSND đã yêu cầu Viện KSND TP.HCM tạm đình chỉ công tác đối với lãnh đạo Viện KSND huyện Bình Chánh và các kiểm sát viên trực tiếp tiến hành tố tụng đối với vụ án trên để kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem