Vụ sát hại Kim Jong-nam: Triều Tiên yêu cầu Malaysia lập tức thả 3 nghi phạm

Thứ tư, ngày 22/02/2017 20:28 PM (GMT+7)
Đại sứ quán Triều Tiên hôm nay 22.2 cho rằng hai nữ nghi phạm nước ngoài "vô tội" và công dân Ri Jong-chol bị bắt "vô cớ". Cơ quan này kêu gọi giới chức Malaysia thả ba người "ngay lập tức",
Bình luận 0

img

Ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Trong thông cáo báo chí hôm nay, Đại sứ quán Triều Tiên đã đề nghị phía Malaysia lập tức thả 3 nghi can bị nghi ngờ có liên quan đến cái chết của ông Kim Jong-nam hôm 13/2. Ba nghi can này gồm một nghi can mang hộ chiếu Triều Tiên, một nghi can mang hộ chiếu Indonesia và một nghi can mang hộ chiếu Việt Nam.

“Đã 10 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, nhưng cảnh sát Malaysia vẫn chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào từ các nghi phạm bị bắt giữ”, thông cáo nói và nhấn mạnh rằng việc bắt giữ các nghi phạm nói trên là “không hợp lý”.

Triều Tiên cũng bác bỏ đánh giá của phía Malaysia cho rằng các nữ nghi phạm đã dùng khăn tẩm độc để đầu độc ông Kim Jong-nam.

“Malaysia tiến hành điều tra dựa trên hình ảnh camera an ninh được công bố rộng rãi cho thấy các nữ nghi phạm dùng tay không bịt khăn tẩm độc vào mặt ông Kim Jong-nam. Nếu như vậy, những nghi phạm đó liệu có sống sót sau đó không? Điều đó có nghĩa là dung dịch mà họ dùng không phải là chất độc, nạn nhân có thể tử vong vì nguyên nhân khác”, thông cáo của Đại sứ quán Triều Tiên nói.

Bình luận trên được đưa ra không lâu sau khi giới chức Malaysia bác bỏ lời khai của các nữ nghi phạm rằng họ nghĩ chỉ đóng một cảnh phim truyền hình thực tế. Phía Malaysia cho rằng, các nữ nghi phạm đã biết trước rằng đó là chất độc và được hướng dẫn rửa tay khi xong việc. Cảnh sát Malaysia cũng đang cân nhắc gia hạn thời gian giam giữ đối với các nghi phạm này để phục vụ công tác điều tra.

Ông Kim Jong-nam là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông đột tử tại sân bay Kuala Lumpur sáng 13/2 khi đang chờ để bắt chuyến bay trở về Macao. Giới chức Malaysia cho rằng, ông Kim Jong-nam đã bị sát hại và cảnh sát hiện điều tra về cái chết đột ngột của ông. Cuộc điều tra đang khiến quan hệ ngoại giao Triều Tiên và Malaysia trở nên căng thẳng.

Minh Phương (Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem