Vụ tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh: Công an huyện đang thụ lý hồ sơ

Trần Phượng Thứ sáu, ngày 13/04/2018 15:21 PM (GMT+7)
Đến nay, anh Đỗ Văn Tiến - tài xế xe tải bẻ lái cứu 2 nữ sinh và tài xế xe 7 chỗ vẫn chưa chốt được mức bồi thường cho chiếc xe Toyota bị hỏng.
Bình luận 0

Ngày 13.4, Anh Đỗ Văn Tiến trú tại thôn 3, xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh thông tin đến thời điểm hiện tại hai bên vẫn chưa thống nhất về giá cả bồi thường cho chiếc xe 7 chỗ hãng Toyota.

Trước đó, chủ xe 7 chỗ mang BKS 30E-688.97 trong vụ tai nạn ngày 29.3 vừa qua đã liên lạc với anh Tiến để thứ 3 tức ngày 17.4.2018, anh Tiến và chủ xe nêu trên sẽ gặp nhau.

Hiện tại, xe của chủ xe 7 chỗ đang ở trong gara ô tô của hãng Toyota Hải Phòng. Tại cuộc gặp sắp tới, cả hai bên sẽ cùng nhau tới hãng, xem xét mức độ thiệt hại dựa trên biên bản định giá của hãng Toyota.

"Nếu mức định giá làm xe của chủ xe 7 chỗ được hãng định giá hợp lý và vẫn trong khung 245 triệu đồng như thỏa thuận ban đầu tôi sẽ chấp nhận. Tôi mong hai bên sẽ đi đến được quyết định cuối cùng trong ngày hẹn gặp tới, hoàn tất được các thủ tục liên quan và khép lại sự việc không may xảy ra này" - anh Tiến trao đổi với Dân Việt.

img

Nơi xảy ra vụ tai nạn tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh, ảnh chụp sáng 13.4. Trần Phượng. 

PV Báo Dân Việt cũng đã trao đổi với đại diện phòng CSGT huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng để nắm thêm thông tin về sự việc. 

Đại diện Phòng CSGT huyện Thủy Nguyên cho biết hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Thủy Nguyên thụ lý, điều tra xem xét nên chưa thể cung cấp hồ sơ liên quan như biên bản hiện trường, điểm dừng đỗ xe của hai xe bị thiệt hại là đúng quy định hay không. 

Liên quan đến thỏa thuận dân sự giữa anh Tiến và chủ xe bị thiệt hại, theo CSGT huyện Thủy Nguyên đây là việc quyền của hai bên. Hai bên có thể chủ động hẹn gặp nhau, bàn bạc, thống nhất việc đền bù.

"Trong quá trình thỏa thuận dân sự về bồi thường thiệt hại, phía công an không can thiệp. Trường hợp nếu hai bên thỏa thuận xong, không còn ý kiến gì phát sinh thì cơ quan chức năng sẽ mời hai bên lên hướng dẫn các thủ tục liên quan" - đại diện CSGT huyện Thủy Nguyên thông tin.

Trước đó, ngày 29.3, trên đoạn đường qua xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, tài xế Đỗ Văn Tiến, trú tại thôn 3, xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên điều khiển xe tải mang BKS 15C-010.14 chở đá theo hướng QL 10 về thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên.

Đúng lúc xe chạy đến trước cửa nhà nghỉ Đức Việt, đường 359C, xã Hòa Bình thì bất ngờ 2 nữ sinh đi trên xe máy đã va chạm một phương tiện khác, ngã ra làn đường ô tô. Theo phản xạ, anh Tiến đánh lái để tránh đâm vào 2 cô gái. Cú đánh lái quá gấp đã khiến chiếc xe tải chở đá va chạm với 2 ô tô đỗ bên đường (1 chiếc xe Kia morning và 1 chiếc 7 chỗ hãng Toyota) rồi bị lật ngang. Tài xế Đỗ Văn Tiến cũng bị thương, gẫy 2 xương sườn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem