Vụ tàu đâm xe: Tạm giữ hình sự 7 cán bộ

Thứ hai, ngày 07/02/2011 15:40 PM (GMT+7)
Dân Việt - Chiều 7-2, CQĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã có kết luận điều tra ban đầu vụ TNGT đường sắt làm chết 2 người, bị thương 26 người khác tại cầu Ghềnh (TP-Biên Hoà) vào tối ngày 6-2.
Bình luận 0

Nguyên nhân vụ TNGT được xác định, do nhân viên gác chắn 3 và 4 không tuân thủ quy định điều khiển đèn tín hiệu để phương tiện (ô tô) lưu thông vào lòng cầu Ghềnh (tuyến đường sắt) cả hai đầu cầu gây ách tắc giao thông. Xe ôtô taxi ViNaSun, biển kiểm soát: 56K-9697, đi hướng từ Bửu Hoà sang Quyết Thắng phải lùi lại để 5 xe ôtô qua cầu theo hướng ngược lại, đến khi tàu SE2 tới thì các nhân viên gác chắn không ra được tín hiệu chưa thông cầu nên tàu SE2 vẫn đi vào cầu gây tai nạn giao thông.

CQĐT đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng: Nguyễn Văn Túy (lái tàu chính), Nguyễn Xuân Phú (lái tàu phụ), Tô Quang Toán (nhân viên bảo trì đèn tín hiệu), Trần Văn Thời (nhân viên gác chắn), Trần Viết Hải (nhân viên gác chắn), Bùi Văn Thuần (nhân viên gác chắn) và Nguyễn Văn Lương (nhân viên gác chắn) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, buổi sáng cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vụ TNGT gây hậu quả nghiêm trọng này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem