Vụ thảm sát tại Quảng Ninh: Dừng họp báo để tập trung khám nghiệm hiện trường

Mi Lan - Hoàng Anh Tuấn Thứ bảy, ngày 24/09/2016 15:45 PM (GMT+7)
Khoảng 16h hôm nay (24.9), tại trụ sở UBND phường Phương Nam, TP.Uông Bí, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp với chính quyền TP.Uông Bí tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ thảm án.
Bình luận 0

Theo báo cáo của UBND TP.Uông Bí, khoảng 7 giờ sáng ngày 24.9, chị Vũ Thị Thanh (SN 1983), chủ hộ gia đình, trú tại tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí, là nhân viên bán xăng tại doanh nghiệp Tư nhân Phương Nam (cách nhà chị Thanh khoảng 700m) đi làm ca 3 về thì phát hiện mẹ đẻ là Bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955), 2 con nhỏ của của chị là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) đều là con chị Thanh và người cháu ruột, con chị gái chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) tử vong.

img

Ngôi nhà 2 tầng – nơi xảy ra vụ thảm án.

Ngay sau khi nhận được tin, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Đọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Thu Thủy cùng Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh, lãnh đạo TP Uông Bí và các cơ quan chức năng trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời báo cáo cơ quan chức năng cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo.

Tại hiện trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo khẩn trương xác định nguyên nhân và triển khai các bước theo luật định. Các cơ quan chức năng TP Uông Bí bảo vệ hiện trường, giữ gìn an ninh trật tự, ổn định tư tưởng nhân dân địa phương. Đồng thời tập trung chăm sóc và bảo vệ các thành viên trong gia đình, có cơ chế chính sách hỗ trợ sau khi có kết luận điều tra.

Văn phòng Chính phủ vừa có công điện số 8031/CĐ-VPCP ngày 24.9.2016 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc liên quan đến vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

img

Người dân hiếu kỳ vây kín ngôi nhà xảy ra vụ thảm sát.

Theo thống kê có khoảng gần 30 cơ quan báo chí trung ương, địa phương đang có mặt tại trụ sở phường Phương Nam để tham gia buổi họp báo.

Theo lời kể nhân chứng phóng viên thu thập được, thời điểm hết ca 3 đi làm về lúc 7 giờ sáng, chị Thanh phát hiện mẹ mình là bà Hát cùng con nhỏ là Phạm Thu Hà và người cháu con chị gái là Vũ Khánh Huyền nằm chết ở trong bếp. Khi chạy lên tầng 2 tiếp tục phát hiện con trai là Phạm Đình Hưng chết trên giường. Được biết, bố mẹ chị Thanh ở riêng nhưng bà Hát thường xuyên vào phụ trông cháu cho chị Thanh đi làm.

Đầu giờ chiều hôm nay (24.9), thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (C45) có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ thảm sát với hy vọng nhanh chóng làm rõ nguyên nhân, tìm ra kẻ thủ ác.

img

Do phải chờ đại diện cơ quan công an vất vả thu thập thông tin vụ thảm án, nên đến 15h55 phút cuộc họp mới chính thức được bắt đầu. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng chưa cung cấp thông tin gì ngoài thông cáo báo chí với nội dung công bố trên Cổng thông tin của tỉnh. Theo đại diện Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, do quá trình khám nghiệm có nhiều phức tạp chưa thu thập đầy đủ thông tin nên dừng họp báo. Khi nào có đầy đủ thông tin sẽ thông báo rộng rãi đến các cơ quan thông tấn báo chí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem