Vụ “thánh phượt” Vừ Già Pó lưu lạc sang Pakistan: Khởi tố 2 đối tượng

Thứ hai, ngày 04/08/2014 12:01 PM (GMT+7)
Hai đối tượng bị bắt giữ, khởi tố là Vừ Xì Già (SN 1970, trú tại thôn Sàn Chải B, xã Lũng Pù) và Vừ Chứ Mua (SN 1962, ở thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, cùng huyện Mèo Vạc, Hà Giang).
Bình luận 0

Thượng tá Hầu A Sách - Trưởng phòng An ninh điều tra (PA92) Công an tỉnh Hà Giang - cho biết, CQĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng tổ chức đưa người sang nước ngoài trái phép. Theo đó, hai đối tượng bị bắt giữ là Vừ Xì Già (SN 1970, trú tại thôn Sàn Chải B, xã Lũng Pù) và Vừ Chứ Mua (SN 1962, ở thôn Lũng Lầu, xã Khâu Vai, cùng huyện Mèo Vạc, Hà Giang).

Trao đổi với PV, thượng tá Sách cho biết, qua công tác nắm tình hình và qua thông tin trên báo chí, cơ quan chức năng đã kịp thời tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin tại địa phương. Nhận thấy hai đối tượng trên có hành vi tổ chức đưa người ra nước ngoài trái phép, vi phạm Điều 275 Bộ luật Hình sự, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với hai đối tượng Mua và Già.

img

Anh Vừ Già Pó trở về quê nhà sau 2 năm lưu lạc sang tận Pakistan.

Được biết, trước đó hai đối tượng này đã rất nhiều lần tổ chức đưa người địa phương sang Trung Quốc trót lọt.

Như đã thông tin, trở về nhà sau hai năm lưu lạc đến Pakistan, Vừ Già Pó cho biết anh đã rất nhiều lần bị đối tượng Vừ Xì Già đến nhà dụ dỗ sang Trung Quốc làm thuê, hứa hẹn sẽ có nhiều tiền mang về nuôi vợ con. Sau đó, Vừ Chứ Mua, bố dượng của Ly Thị Lía (vợ Pó) cũng đến nhà khuyên Pó sang Trung Quốc làm ăn.

Sau khi tập hợp được 6 người đều là họ hàng, anh em của Pó, hai đối tượng trên đã dẫn mọi người vượt biên sang Trung Quốc, sau đó rồi nhận tiền môi giới và ứng trước tiền công mang về.

img

Sau hơn 2 năm lưu lạc, Lý Mí Na cũng đã được đoàn tụ với gia đình.

Sang đến Trung Quốc, nhóm của Pó bị đánh đập tàn nhẫn nên đã rủ nhau bỏ trốn khỏi nơi làm. Một thời gian sau, ba người trong nhóm đã bị Công an Trung Quốc bắt và trao trả về địa phương. Ba người còn lại lạc mỗi người mỗi ngả. Hơn 2 năm sau, Pó bất ngờ xuất hiện tại Pakistan. Cách đây vài ngày, Lý Mí Na, em vợ Pó, cũng đã trở về Việt Nam sau 2 năm sống như người rừng ở Trung Quốc.

Xác nhận với PV, anh Lù Văn Sự - Trưởng Công an xã Lũng Pù, huyện Mèo Vạc - cho biết, hiện nay trên địa bàn còn một công dân là Vàng Mí Mua (SN 1990) bỏ quê nhà đi từ năm 2012 đến nay chưa rõ tung tích. Theo thông tin, anh Mua cùng vượt biên sang Trung Quốc theo nhóm của Vừ Xì Già tổ chức. Gia đình và địa phương đã huy động mọi biện pháp tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Hiện hai đối tượng Vừ Xì Già và Vừ Chứ Mua đang bị tạm giam để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 275 Bộ luật Hình sự 1999

Tội tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép

1. Người nào tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 91 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

2. Phạm tội nhiều lần hoặc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.
 
(Theo Dân trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem