Vụ “tiền không phải là mặt hàng cấp thiết” ở Ninh Thuận: Huyện ủy chỉ đạo chấn chỉnh, rút kinh nghiệm

Quang Đăng Chủ nhật, ngày 25/07/2021 21:54 PM (GMT+7)
Liên quan đến clip một cán bộ chốt kiểm soát dịch tại thị trấn Khánh Hải huyện Ninh Hải (Ninh Thuận) cho rằng “tiền không phải là mặt hàng cấp thiết” lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua, Huyện ủy Ninh Hải đã chỉ đạo người phát biểu phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Bình luận 0

Sự việc đáng tiếc, cần rút kinh nghiệm

Tối 25/7, trao đổi với PV, ông Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) cho biết, sự việc vừa rồi là một chuyện đáng tiếc trong quá trình thực thi nhiệm vụ kiểm soát dịch của anh em tại các chốt kiểm soát.

Vụ “tiền không phải là mặt hàng cấp thiết”, Bí Thư huyện ủy lên tiếng - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát phòng chống dịch trên đường Trường Chinh, khu vực giáp ranh giữa huyện Ninh Hải và TP.Phan Rang-Tháp Chàm được cho là nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Quang Đăng

Theo ông Hoàng, trong quá trình làm nhiệm vụ thì anh em cũng có những bức xúc cộng với việc lực lượng đang tập trung phòng chống dịch cực khổ, nên trong những phát ngôn có những cái chưa đúng, chưa phù hợp. Qua đó, về phía Huyện ủy và Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện Ninh Hải cũng đã chỉ đạo rà soát lại tất cả các chốt đồng thời hướng dẫn cho anh em sâu hơn về chuyên môn nghiệp vụ.

"Về phía cá nhân tôi cũng đã chỉ đạo các địa phương quán triệt cho anh em làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát phòng chống dịch trong khi thực hiện nhiệm vụ làm sao cho đảm bảo đúng theo quy định. Đồng thời, trong quá trình giải thích, tuyên truyền vận động người dân cũng cần phải diễn đạt rõ ràng, tránh gây hiểu nhầm dẫn đến những sự việc không mong muốn." Ông Hoàng thông tin.

Trước đó, Huyện ủy Ninh Hải cũng đã có báo cáo tỉnh ủy Ninh Thuận về sự việc liên quan đến video clip một cán bộ chốt kiểm soát dịch tại thị trấn Khánh Hải cho rằng "tiền là những mặt hàng không cần thiết, không cấp thiết" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua.

Vụ “tiền không phải là mặt hàng cấp thiết”, Bí Thư huyện ủy lên tiếng - Ảnh 3.

Hình ảnh các nhân vật được ông Thái Đức Vĩnh An đăng trên Facebook cá nhân. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đó, việc cán bộ phát biểu "tiền là những mặt hàng không cần thiết, không cấp thiết" là do diễn biến dịch đang có nguy cơ xâm nhiễm cao trên địa bàn, anh em căng mình chống dịch nên khi gặp thái độ của tài xế đã có những bức xúc bộc phát, chưa nắm chặt quy trình giải thích xử lý kịp thời công tác phòng, chống dịch Covid-19. Huyện ủy đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện đã yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Hải cần chấn chỉnh, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với sự việc trên trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Ngoài ra, Huyện ủy Ninh Hải cũng đã quán triệt tổ chức quán triệt lại các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhất là các văn bản quy định về kiểm soát, người, phương tiện, hàng hóa, thái độ ứng xử khi làm nhiệm vụ. Đồng thời chỉ đạo Công an huyện tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xử lý đối tượng có liên quan.

Mỗi ngày qua chốt kiểm dịch Covid-19 mấy lần

Trao đổi với PV, ông Bùi Ngọc Chiến, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Khánh Hải, người nói "tiền là những mặt hàng không cần thiết, không cấp thiết" trong clip lan truyền trên mạng xã hội tại Ninh Thuận những ngày qua cho biết, đó là sự việc không mong muốn đồng thời thừa nhận khuyết điểm vì đã có lời nói chưa chuẩn mực gây hiểu lầm trong dư luận.

Tuy nhiên, theo ông Chiến cho biết, trong khi làm việc tại chốt kiểm soát, tài xế lái xe này (ông Thái Đức Vĩnh An) đã nhiều lần tỏ thái độ khó chịu khi nhân viên chốt kiểm soát yêu cầu xuống xe khai báo y tế nhưng ông An từ chối và nói rằng những người đang trực ở chốt gây khó khăn vì mỗi ngày xe của ngân hàng đi qua chốt đến 3 đến 4 lần nhưng lần nào chốt cũng chặn lại yêu cầu khai báo y tế...

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip với nội dung cán bộ trực chốt kiểm soát phòng chống dịch thị trấn Khánh Hải (huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) ngăn xe ngân hàng đi qua với lý do "tiền không phải hàng hóa thiết yếu". Theo đó, clip có độ dài 4 phút 53 giây, được ông Thái Đức Vĩnh An (SN1981) nhân viên lái xe Ngân hàng Liên Việt Post Bank Chi nhánh Ninh Thuận đăng tải trên trang cá nhân. Nội dung clip cho thấy tài xế này cùng đồng nghiệp lái xe chở tiền đi từ TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) về huyện Ninh Hải thì bị lực lượng chức năng trực chốt tại thị trấn Khánh Hải chặn lại kiểm tra...

Trong quá trình kiểm tra, tổ trưởng tại điểm chốt này lúc này là ông Bùi Ngọc Chiến, Bí thư Đoàn thanh niên thị trấn Khánh Hải yêu cầu xe quay đầu với lý do "tiền là mặt hàng không cần thiết, không cấp thiết".

Sự việc dẫn đến chuyện 2 bên tranh cãi to tiếng tại chốt kiểm soát dịch. Toàn bộ quá trình được ông Thái Đức Vĩnh An quay lại và đăng tải lên mạng xã hội. Sau đó, clip này được lan truyền với tiêu đề "cán bộ bắt xe ngân hàng quay đầu vì tiền không phải là hàng thiết yếu".

Được biết, ban Giám đốc ngân hàng Liên Việt Post Bank (Chi nhánh Ninh Thuận) cũng đã chấn chỉnh nhân viên và có cuộc làm việc với Thường trực Huyện ủy Ninh Hải nhận lỗi về phía nhân viên và cam kết, chấn chỉnh, xử lý cán bộ vi phạm nghiêm túc theo quy định phòng chống dịch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem