Vụ tờ rơi khiêu dâm: Xử lý vẫn dềnh dàng

Thứ bảy, ngày 18/09/2010 14:45 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Vụ tờ rơi khiêu dâm ở Kiên Giang vào trường học đã làm xáo động dư luận ở Kiên Giang hơn 10 ngày qua và đã buộc các cơ quan chức năng vào cuộc thu hồi để làm rõ.
Bình luận 0

Các hành vi dẫn đến sai phạm của nhóm người thực hiện giản đơn, rõ ràng, dễ nhận thấy, dễ đi đến có tiếng nói chung để có kết luận cuối cùng nhưng một số cơ quan chức năng của tỉnh tỏ vẻ thận trọng, xử lý chậm chạp, trong đó có cả cơ quan điều tra.

Khi báo chí đặt vấn đề xác định tính nghiêm trọng của vụ việc, thì một vài cá nhân có trách nhiệm của cơ quan điều tra né tránh, và nói:

Không biết, không liên quan gì đến bổn phận của mình rồi lái sang vấn đề nghiệp vụ để từ chối bày tỏ quan điểm, trong khi lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo cơ quan chức năng, trong đó có cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ và sớm có kết luận sai phạm của từng cá nhân và nhóm người thực hiện.

Nói ngắn gọn như ông Trương Văn Nhu – Giám đốc Sở Thông tin – Truyền thông Kiên Giang thì không cần phải giám định gì hết, vì họ đã xuyên tạc nội dung Luật Giao thông đường bộ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem