Vụ tử vong tại phòng khám Maria: Khó kiểm soát BS Trung Quốc (?)

Thứ năm, ngày 19/07/2012 08:43 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tuy Thanh tra Sở Y tế vẫn thường xuyên kiểm tra hoạt động của các phòng khám có yếu tố nước ngoài, nhưng không phát hiện ra trường hợp bác sĩ Trung Quốc không được cấp phép vẫn tham gia khám chữa bệnh...
Bình luận 0

Ngày 18.7, đại diện Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã làm việc với Sở Y tế Hà Nội về vụ bệnh nhân tử vong tại phòng khám Maria (Hà Nội) ngày 14.7. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết: Sở khó kiểm soát được việc bác sĩ Trung Quốc khám chữa bệnh... chui.

Kiểm tra nhưng... không thấy

Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, đại diện Bộ Y tế đã yêu cầu Sở tiếp tục phối hợp với cơ quan điều tra, đến khi có kết luận về nguyên nhân tử vong sẽ xử lý kỷ luật theo mức độ vi phạm của từng người, từng bộ phận. Còn Phòng khám (PK) Đa khoa Maria sẽ bị đình chỉ hoạt động đến khi có kết luận của cơ quan điều tra.

img
Phòng khám Maria vừa khám, vừa bán thuốc, vừa điều trị tại chỗ.

Ông Hiền cũng cho biết, tuy Thanh tra Sở vẫn thường xuyên kiểm tra hoạt động của các PK có yếu tố nước ngoài, nhưng vẫn không phát hiện ra trường hợp bác sĩ (BS) Trung Quốc không được cấp phép nhưng vẫn tham gia khám chữa bệnh (KCB). Nếu tại thời điểm kiểm tra vẫn không phát hiện ra sai phạm thì không xử lý được. “Tôi thừa nhận có tình trạng BS Trung Quốc khám chui. Tuy nhiên, kiểm tra không thấy, sau kiểm tra họ lại vào khám thì khó mà phát hiện được, thậm chí kiểm tra cả 3-4 lần liên tục. Sở không bao che nhưng khó mà phát hiện” – ông Hiền cho biết.

Còn nhiều bác sĩ Trung Quốc làm “chui”

Ông Hiền cho biết thêm, chiều 17.7, ông đã dẫn đầu đoàn kiểm tra đến kiểm tra đột xuất PK 59 Khương Trung, quận Thanh Xuân. Tại đây, đoàn kiểm tra đã bắt quả tang một nhân viên người Trung Quốc làm việc tại vị trí bác sĩ nhưng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam. Trong khi đó, nhân sự đăng ký tại PK chỉ có 6 BS, 10 y tá, tất cả đều là người Việt Nam.

“Việc chết người là hậu quả tất yếu của hàng loạt những sai phạm mà PK đã mắc phải như: Sử dụng bác sĩ Trung Quốc không được phép, không niêm yết giá, điều trị có nhiều sai sót trong chuyên môn”.

Ngoài ra, tại PK 59 Khương Trung còn có một số thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ và bao bì có chữ Trung Quốc. Theo ông Hiền, PK còn có những phiếu kê đơn thuốc ghi sẵn mà không làm rõ bệnh nhân nào, sử dụng thuốc nào, vì sao, hoàn toàn không đúng quy định. “Chúng tôi đang xem xét để đình chỉ hoạt động của PK 59 Khương Trung” – ông Hiền nói.

Theo kết quả công tác thanh kiểm tra 6 tháng 2012 của Sở Y tế Hà Nội, chỉ còn 4 cơ sở KCB có BS Trung Quốc (3 cơ sở y học cổ truyền và 1 PK đa khoa). Kiểm tra cũng cho thấy còn 9 BS là người Trung Quốc đã thôi không hành nghề khám bệnh (về nước hoặc chuyển đi nơi khác) nhưng các cơ sở chưa báo cáo với Sở Y tế, trong đó có 5 cơ sở đã ngừng hoạt động KCB nhưng vẫn chưa trả giấy phép và 4 cơ sở có BS Trung Quốc đã thôi tham gia hoạt động nhưng chưa báo cáo. Như vậy, việc các PK có BS người Trung Quốc KCB không phép đã “vượt mặt” Sở Y tế Hà Nội trong thời gian rất dài.

Sở Y tế Hà Nội thiếu trách nhiệm

Hết sai phạm này đến sai phạm khác nhưng Phòng khám Maria vẫn rộng cửa đón bệnh nhân. Chỉ đến khi có bệnh nhân tử vong mới có lệnh đóng cửa phòng khám. Dư luận đang đặt câu hỏi, Sở Y tế Hà Nội đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý những phòng khám tư nhân?

Phòng khám Maria trong năm 2011 đã 3 lần bị cơ quan chức năng kiểm tra và xử phạt. Tháng 5 và tháng 6.2011 phòng khám này đã bị phạt với mức 7,5 triệu đồng và 6,5 triệu đồng vì vi phạm quy định hành nghề y dược. Đến tháng 10.2011, phòng khám này tiếp tục bị phạt 26 triệu đồng vì sử dụng bác sĩ nước ngoài khi chưa được cấp phép. Và mới đây nhất, ngày 29.6.2012, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội đã tiếp tục xử phạt Phòng khám Maria 11,5 triệu đồng vì quảng cáo quá mức cho phép và thu tiền không đúng quy định với giá niêm yết. Qua 4 lần thanh kiểm tra và xử phạt sau khi nhận được những đơn thư tố cáo của người bệnh, nhưng Thanh tra Sở Y tế Hà Nội vẫn không làm hết trách nhiệm. Chỉ đến khi bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong tử vong vào tối 14.7 tại Phòng khám Maria thì mọi chuyện mới vỡ lở.

Khi báo chí đặt câu hỏi: Việc người giúp việc Trung Quốc thực hiện điều trị và kê đơn cho bệnh nhân Phong tại Phòng khám Maria là đúng hay sai? Ông Nguyễn Khắc Hiền – Giám đốc Sở Y tế đã không dám trả lời thẳng câu hỏi mà lại đá trách nhiệm: “Việc này phải do cơ quan điều tra làm rõ”. Là người đứng đầu Sở Y tế, quản lý về chuyên môn, ông Hiền thừa hiểu rằng đó là việc làm sai nghiêm trọng.

Sai phạm nối tiếp sai phạm của Phòng khám Maria đã tồn tại một cách dai dẳng, bất chấp những lời kêu than của người bệnh và sự lên tiếng của báo chí. Đến lúc này dư luận đặt ra câu hỏi, có hay không việc bao che cho Phòng khám Maria?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem