Vụ xây tường bịt lối vào khu đất của dân ở Lương Sơn (Hòa Bình): Làm chưa đúng quy trình, đổ cho dân "chống đối"

Đỗ Lực Thứ bảy, ngày 20/07/2024 11:33 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Tiến Việt - Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn, cho rằng hộ dân "chống đối" vì đã nhiều lần mời lên họp, nhưng không hợp tác. Trong khi đó, chính Ban QLDA ĐTXD huyện Lương Sơn đang thực hiện chưa đầy đủ quy trình kiểm kê, giải phóng mặt bằng.
Bình luận 0

Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Lương Sơn nói người dân "chống đối"

Như Báo điện tử Dân Việt đã thông tin, thời gian qua ông Đặng Thế Tú (SN 1987, ở xóm Trong, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) mất ăn mất ngủ khi mảnh đất của gia đình ở xóm Cời, xã Tân Vinh, (huyện Lương Sơn, Hoà Bình) bị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lương Sơn (gọi tắt là Ban QLDA ĐTXD huyện Lương Sơn) cho đơn vị thi công xây bịt kín lối vào. Mỗi lần muốn ghé thăm khu đất, ông Tú lại phải trèo tường để vào bên trong.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng huyện Lương Sơn, ông Tú được biết, bức tường bao xây bịt lối vào khu đất nhà ông là do Ban QLDA ĐTXD huyện Lương Sơn thực hiện.

Liên quan đến vấn đề nói trên, ngày 16/7 trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, ông Nguyễn Tiến Việt - Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Lương Sơn tiếp tục khẳng định, việc xây dựng tường bao bịt lối ra vào khu đất nhà ông Tú là không làm ảnh hưởng tới kinh tế cũng như đời sống của gia đình ông Tú. Bởi, khu đất nhà ông Tú không có nhà, ông Tú cũng không sinh hoạt ở đây…

Trường hợp chứng minh được việc xây dựng tường bao làm thiệt hại tới lợi ích của gia đình ông Tú, ông Việt sẽ chịu trách nhiệm.

Vụ xây tường bịt lối vào khu đất của dân ở Lương Sơn (Hòa Bình): Làm chưa đúng quy trình, đổ cho dân "chống đối"- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Việt- Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Lương Sơn cho rằng, nếu chứng minh được việc xây tường bao bịt lối vào khu đất nhà ông Tú làm thiệt hại tới lợi ích của gia đình ông Tú, ông Việt sẽ chịu trách nhiệm. Ảnh: Đỗ Lực

Theo ông Việt, các cơ quan chức năng của huyện Lương Sơn mời ông Tú lên họp, tuy nhiên ông Tú không hợp tác. Ông Việt cho rằng đây là "hành động chống đối" và sẽ báo cáo lên cấp trên việc dự án chậm trễ do ông Tú cản trở.

"Chống đối quá, mời lên không lên họp. Tất cả các thứ các ông không hợp tác, đấy không phải là chống đối thì là cái gì?", ông Việt nói.

Trước việc ông Việt cho rằng ông Tú chống đối, cản trở dự án, PV Báo điện tử Dân Việt cho biết: ông Tú trình bày nguyện vọng sẵn sàng tạo điều kiện cho cơ quan chức năng thi công dự án, ngay lập tức ông Việt phản ứng rằng ông Tú không có thành ý, không tạo điều kiện…

"Tạo cái gì, các ông (ông Tú- PV) tạo cái gì, tôi nói xin lỗi các ông bao nhiêu ngày tháng trời các ông không lên. Đã lên nói với các ông rồi, tôi nói đây là công trình tâm linh bao nhiêu người lên ủng hộ, thôi thì ông ủng hộ đi, bọn tôi ghi công đức cho ông là nhà này tạo điều kiện", ông Việt nói.

Không quan tâm báo chí phản ánh?

Không dừng lại ở việc đánh giá ông Tú cản trở, chống đối, ông Việt còn không quan tâm đến những nội dung báo chí phản ánh. Đồng thời, ông Việt cảnh báo PV không nên ủng hộ ông Tú, bởi đây là dự án tâm linh và nếu ủng hộ sẽ có cái kết không hay.

"Ông Tú đang cản trở bọn tôi, còn ở đây tôi nói thật ông viết cái gì bọn tôi không quan tâm. Nói về cái tâm linh này, các ông đừng ủng hộ những người không ấy (đừng ủng hộ ông Tú- PV), nó không hay đâu, đấy là nói thật", ông Việt nói.

PV đã nêu việc Báo NTNN/điện tử Dân Việt nhận được đơn thư phản ánh của ông Tú, PV được cơ quan cử đi xác minh thông tin theo đúng quy định.Giám đốc Ban QLDA huyện - đại diện cho UBND huyện Lương Sơn trả lời như vậy là không ổn. Lúc này, ông Việt liền phân bua, "không có ý như thế"…

7 hộ dân liền kề nhà ông Tú đều nằm trong quy hoạch dự án Tôn tạo di tích Đình Cời, vì sao mới thu hồi đất nhà ông Tú?

Giám đốc Ban QLDA ĐTXD huyện Lương Sơn trả lời: Những hộ dân nói trên đều nằm trong quy hoạch dự án Tôn tạo di tích Đình Cời. Tuy nhiên, quy hoạch có 2 phần: nhà ông Tú nằm trong quy hoạch không gian chính và 7 hộ còn lại nằm trong quy hoạch bãi đỗ xe. Theo đó, giai đoạn 1 của dự án, huyện Lương Sơn căn cứ vào kinh phí và nhu cầu sẽ hoàn thiện khu nhà chính. Trường hợp 7 hộ dân còn lại nằm trong quy hoạch bãi đỗ xe, sau này khi Đình Cời đi vào hoạt động lúc đó có nguồn lực huyện sẽ thu hồi nốt phần đất còn lại để làm bãi đỗ xe.

PV đặt câu hỏi tại sao Ban QLDA ĐTXD huyện Lương Sơn không làm đúng quy trình kiểm kê tài sản, phê duyệt phương án đền bù hỗ trợ tái định cư… theo quy định pháp luật, khi đó người dân phải tuân thủ? 

Ông Việt cho hay: "Nếu như tôi sai, tôi đập cái tường. Nhưng đấy là làm khó với nhau thôi, còn nếu ủng hộ nhau mọi chuyện bình thường. Còn cái này cứ giải quyết khi nào thỏa thuận chúng tôi sẽ trả tiền, còn chưa chúng tôi cứ để đấy".

Theo tìm hiểu của PV, khoản 1 Điều 67 của Luật Đất đai 2013 và điểm c khoản 1 Điều 17 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trước khi có quyết định thu hồi đất, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo kế hoạch kiểm đếm cho người dân được biết. 

Thời gian thông báo này sẽ khác nhau tùy thuộc vào loại đất. Đối với đất nông nghiệp, thời gian thông báo tối thiểu là 90 ngày, trong khi đối với đất phi nông nghiệp thì thời gian thông báo tối thiểu là 180 ngày.

Kể cả trong trường hợp người dân không phối hợp, Luật Đất đai 2013 cũng có quy định cụ thể để xử lý. 

Theo đó, Điểm d khoản 1 Điều 69 Luật đất đai 2013 quy định, nếu người dân không đồng thuận thực hiện kiểm đếm thì UBND cấp xã và ban bồi thường, GPMB phải tổ chức vận động, thuyết phục. Trong vòng 10 ngày kể từ khi được vận động, thuyết phục mà vẫn không được đồng ý thì Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định kiểm đếm bắt buộc. Nếu người có đất vẫn không thực hiện thì tiến hành cưỡng chế kiểm đếm.

Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối không nhận quyết định cưỡng chế hoặc vắng mặt khi giao quyết định cưỡng chế thì UBND cấp xã phải lập biên bản.

Việc thực hiện cưỡng chế kiểm đếm cũng được thực hiện theo 3 bước căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 70 Luật đất đai 2013: (1) Đơn vị được giao nhiệm vụ cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; (2) Nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì lập biên bản ghi nhận và thực hiện điều tra, khảo sát, đo đạc; (3) Nếu người bị cưỡng chế không chấp hành thì mới được cưỡng chế.

Đối chiếu quy trình trên, Chủ đầu tư chưa tiến hành việc kiểm đếm bắt buộc, tiến hành cưỡng chế kiểm đếm (nếu người dân không phối hợp) nhưng đã tiến hành xây dựng tường bao. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ngày 11/7, Báo NTNN đã có Công văn số 232/CV-NTNN gửi tới ông Bùi Văn Khánh - Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, đề nghị làm rõ một số nội dung phản ánh của người dân. Ngày 16/7, ông Bùi Văn Trường- Chánh văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình có Công văn số 6380/VPUBND-KTN gửi UBND huyện Lương Sơn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Quách Tất Liêm yêu cầu UBND huyện Lương Sơn nghiên cứu nội dung, trao đổi làm rõ thông tin Báo NTNN/điện tử Dân Việt đề cập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem