Vụ “xẻ thịt” rừng phòng hộ ở Cà Mau: Sở NNPTNT yêu cầu xác minh thiệt hại

Thứ tư, ngày 18/12/2013 11:19 AM (GMT+7)
“Khi có kết quả xác minh và tìm hiểu rõ nguyên nhân mất rừng, sẽ có biện pháp xử lý cụ thể”- ông Thức ông Trần Văn Thức - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Cà Mau nói.
Bình luận 0
Ngày 17.12, ông Trần Văn Thức - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Cà Mau cho biết đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau khẩn trương kết hợp cùng Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hiển tiến hành kiểm tra, xác minh số lượng cũng như diện tích cây rừng bị thiệt hại tại Tiểu khu 125, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ (QLRPH) Kiến Vàng nằm trên địa bàn xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển. “Khi có kết quả xác minh và tìm hiểu rõ nguyên nhân mất rừng, sẽ có biện pháp xử lý cụ thể”- ông Thức nói.
Những cây đước bị đốn hạ còn trơ gốc.
Những cây đước bị đốn hạ còn trơ gốc.

Cũng theo ông Thức, sau khi báo NTNN số ra ngày 14.12 phản ánh tình trạng rừng phòng hộ tiếp tục bị “xẻ thịt”, Sở đã yêu cầu Ban QLRPH Kiến Vàng báo cáo tình trạng cây rừng tại Tiểu khu 125 (rừng phòng hộ rất xung yếu – PV) bị chặt phá. Qua đó cho thấy rừng phòng hộ ở tiểu khu này bị chặt phá là có thật. Theo nguồn tin riêng của phóng viên, Ban QLRPH Kiến Vàng đã có báo cáo đến Sở NNPTNT tỉnh Cà Mau. Theo đó, diện thích cây rừng bị chặt phá tại đây khoảng 6.000m2.

Hoàng Hạnh (Hoàng Hạnh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem