Vụ xuân vẫn “khát” nước

Thứ hai, ngày 08/03/2010 21:38 PM (GMT+7)
NTNN - Đến nay khung thời vụ đã gần hết mà nhiều nơi ở vùng đồng bằng sông Hồng vẫn đang khó khăn trong việc lấy nước đổ ải, gieo cấy…
Bình luận 0

img
Do thiếu nước cục bộ nên việc đổ ải gieo cấy ở một số địa phương gặp khó khăn.

Thiếu nước cục bộ

Hôm qua, trên những cánh đồng cao ở các xã Phú Lâm, Hạt Lĩnh (TP. Bắc Ninh); Tam Sơn (Từ Sơn), Yên Trung, Đông Thọ (Yên Phong)... nông dân vẫn "trực chiến"  hàng giờ để lấy nước vào ruộng.

Ở tỉnh Bắc Ninh, tình trạng thiếu nước cục bộ đã khiến cho không ít gia đình phải tốn công lấy nước bằng cách bơm nối. Ông Dương Văn Thân (xã Yên Trung, huyện Yên Phong) cho biết: "Chưa năm nào chúng tôi phải khốn khổ để lấy nước cấy lúa như năm nay. Bỏ ruộng thì tiếc, đành cấy chậm một ít ngày vậy".

Tại Vĩnh Phúc, một trong những địa phương được dự báo là sẽ gặp khó khăn trong việc lấy nước đổ ải gieo cấy vụ xuân hiện đang "căng mình" lấy nước phục vụ cấy lúa xuân. Sau đợt xả nước thứ 3 của hồ Hoà Bình, các trạm bơm như: Bạch Hạc, Đại Thịnh, Liễu Trì… đã hoạt động suốt 75 giờ lấy 6 triệu m3 nước phục vụ cho gieo cấy trà xuân muộn.

Nhưng, cho đến nay, một số diện tích ở 2 huyện Yên Lạc và Vĩnh Tường vẫn trong tình trạng… khát nước. Theo ông Đỗ Văn Thành - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc, toàn tỉnh có hơn 300ha gặp khó trong việc lấy nước, trong đó ở huyện Vĩnh Tường là 250ha và Yên Lạc là 80ha. Đến ngày 3-3, khoảng 65ha của 2 huyện này đã phải chuyển đổi sang trồng ngô.

Còn tại Hà Nội, theo Sở NN&PTNT Hà Nội, hiện còn hơn 1.700ha ruộng chưa làm đất, trong đó, huyện Hoài Đức còn hơn 40% diện tích, Đan Phượng 24%, quận Hà Đông 13,2%... Huyện Quốc Oai còn 400ha thiếu nước, trong có 100ha đặc biệt khó khăn, tập trung ở 6 HTX của xã Sài Sơn.

Ông Nguyễn Công Bình - Phó  phòng Nông nghiệp huyện Quốc Oai thông tin: Khu vực Đồng Mô (xã Sài Sơn) nằm ở cuối nguồn sông Hồng năm nay tình hình nước tưới rất bức thiết. Huyện đã đề nghị Công ty thủy lợi Phù Sa bơm nước từ sông Hồng lên và chỉ đạo các HTX lắp thêm các trạm bơm dã chiến đưa nước tới các vùng cao...

Lo thiếu nước tưới dưỡng

Theo tính toán của Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc, hiện nay, ngành cần khoảng 5- 6 triệu m3 nước để phục vụ cho tưới dưỡng đợt đầu. "Nếu trong những ngày sắp tới trời không mưa thì Bộ NN&PTNT cùng với Tập đoàn Điện lực VN cần xem xét cho việc xả nước đợt 4 để phục vụ nước tưới dưỡng cho các địa phương"- ông Đỗ Văn Thành, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Vĩnh Phúc kiến nghị.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Bắc Ninh, toàn tỉnh đã gieo cấy được 33.000ha trong tổng số diện tích dự kiến là 36.000ha, đạt 91,7% kế hoạch. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Trượng - Phó Giám đốc Sở nếu tình hình thời tiết tiếp tục nắng nóng, khô hạn và không có mưa như hiện nay thì nguồn nước để tưới dưỡng cho lúa sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy để kịp khung thời vụ vẫn đang được Vĩnh Phúc triển khai khẩn trương; nhưng nỗi lo lắng về nguồn nước tưới dưỡng cho trà lúa xuân sớm và xuân trung cũng đang làm "đau đầu" ngành nông nghiệp địa phương này.

Theo kế hoạch vụ xuân năm nay, Vĩnh Phúc sẽ gieo cấy khoảng 31.000ha lúa trong đó có 10.000ha trà xuân muộn ở các huyện Vĩnh Tường, Yên Lạc, Bĩnh Xuyên. Tuy nhiên, hiện nay, Vĩnh Phúc đang phải khẩn trương lắp đặt hàng chục máy bơm dã chiến ở các trạm Đại Thịnh, Bạch Hạc để phục vụ nước tưới dưỡng cho 20.000ha lúa xuân sớm và xuân trung (cấy trước Tết Nguyên đán).

Mặc dù đã sát sao chỉ đạo nông dân, các đơn vị điều tiết và sử dụng tiết kiệm nước nhưng những ngày nắng nóng kéo dài liên tiếp  vừa qua đã khiến cho mực nước ở các hồ như: Đại Lải (Phúc Yên), Đầm Vạc (Vĩnh Yên), Thanh Lanh (Bình Xuyên)… tụt xuống nhanh chóng, khiến nguồn nước dự trữ bị đe doạ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem