Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia vấp phải tranh cãi vì nhan sắc nhạt nhòa

Châu Anh Thứ ba, ngày 08/09/2020 09:15 AM (GMT+7)
Trải qua nhiều phần thi, cô gái Francisca Luhong James (25 tuổi) đã được xướng tên trở thành người đẹp giành giải thưởng cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia năm nay. Tuy nhiên, nhan sắc của cô chính là chủ đề gây tranh cãi của cư dân mạng.
Bình luận 0

Mới đây, chuyên trang sắc đẹp uy tín quốc tế Missosology đưa tin đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia vừa được diễn ra. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chương trình không có khán giả tới theo dõi, chỉ có dàn thí sinh, ban giám khảo và thành viên trong ê-kíp sản xuất.

Trải qua nhiều phần thi, cô gái Francisca Luhong James (25 tuổi) đã được xướng tên trở thành người đẹp giành giải thưởng cao nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia năm nay. Với chiến thắng này, Francisca Luhong James giành được tấm vé đại diện quốc gia này đến với Miss Universe – Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới dự kiến diễn ra vào đầu năm 2021.

Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia vấp phải tranh cãi vì nhan sắc nhạt nhòa - Ảnh 1.

Francisca Luhong James bên cạnh dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia.

Sau khi đăng quang, Francisca Luhong James chia sẻ: "Tôi vẫn không tin đây là thật. Tôi không nghĩ mình chiến thắng, nhưng tôi đã nỗ lực rất nhiều. Tôi cảm thấy biết ơn cơ hội này".

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia kết thúc, cư dân mạng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Hầu hết ý kiến cho rằng tân hoa hậu sở hữu chiều cao 1,75m ấn tượng, nhưng nhan sắc không nổi bật, nét đẹp của cô không phù hợp với Miss Universe. Tuy nhiên, một số bức ảnh đã qua chỉnh sửa của Francisca Luhong James cho thấy những đường nét trên gương mặt cô sắc nét hơn hẳn.

Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia vấp phải tranh cãi vì nhan sắc nhạt nhòa - Ảnh 2.

Vừa đăng quang, tân Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia vấp phải tranh cãi vì nhan sắc nhạt nhòa - Ảnh 3.

Những bức ảnh đã qua chỉnh sửa của Francisca Luhong James.

Cư dân mạng tranh cãi: "Francisca Luhong James có nét đẹp khỏe khắn nhưng nét đẹp ấy không phù hợp với sân chơi này mà tại sao vẫn đăng quang nhỉ?", "Cô ấy không đẹp bằng các thí sinh khác", "Nhan sắc Francisca Luhong James không nổi bật", "Khó có cửa lọt top tại Miss Universe", "Francisca Luhong James khó lòng đạt thành tích cao ở Miss Universe", "Francisca Luhong James cũng xinh mà", "Tân hoa hậu có đến nỗi nào đâu"…

Theo Malaymail, bên cạnh công việc PR và marketing, Francisca Luhong James còn là một người mẫu tự do. Trước khi trở thành tân Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia, Francisca Luhong James từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp. Năm 2016 và 2018, cô từng tham gia Miss World Malaysia và đều lọt vào top 5 chung cuộc. Như vậy, so với các ứng viên khác, Francisca Luhong James có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường sắc đẹp hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem