Vừa mở 1 cửa xả đáy để xả lũ, Thủy điện Sơn La lại nhận được lệnh đóng lại

P.V Thứ bảy, ngày 15/06/2024 14:55 PM (GMT+7)
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai lại vừa có Công điện số 05/CĐ-QG hồi 14 giờ 00 ngày 15/6/2024 lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La đóng 1 cửa xả đáy.
Bình luận 0

Cụ thể, Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai nêu rõ: Hồi 14h00 ngày 15/6/2024, mực nước thượng lưu hồ Sơn La ở cao trình 208,95m, lưu lượng đến hồ 1.341m3/s, lưu lượng xả 4.552m3/s (lưu lượng qua 01 cửa xảy đáy và chạy máy phát điện). 

Thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tại Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 10/6/2024, Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La đóng 01 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 18h00 ngày 15/6/2024.

Vừa mở 1 cửa xả đáy để xả lũ, Thủy điện Sơn La lại nhận được lệnh đóng lại- Ảnh 1.

Nhà máy thủy điện Sơn La. Ảnh: Công ty Thủy điện Sơn La.

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và các cơ quan liên quan theo quy định.

Trước đó, trong sáng nay (15/6), Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai có công điện số 04  yêu cầu Công ty Thủy điện Sơn La, Công ty Thủy điện Tuyên Quang đảm bảo an toàn hạ du khi thủy điện Sơn La và Tuyên Quang xả lũ.

Nội dung công điện nêu rõ, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty thủy điện Sơn La mở 1 cửa xả đáy hồ Sơn La vào hồi 13h ngày 15/6; Công ty thủy điện Tuyên Quang mở tiếp 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào hồi 13h cùng ngày (tổng cộng mở 2 cửa xả đáy).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem