Vùng an toàn dịch bệnh
-
Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến, Trung Quốc đang cần nhập 25 triệu con lợn mỗi năm mà Việt Nam không xuất khẩu được, đến lúc họ đã có đối tác rồi là rất khó. Mọi thứ thuận lợi như thế mà không làm được là tại chúng ta.
-
Giá cà phê xuất khẩu giảm mạnh sau khi Việt Nam bước vào vụ thu hoạch 2023-2024; Tây Ninh tiến tới vùng an toàn dịch bệnh chuẩn quốc tế, chuẩn hóa giết mổ, kiểm soát dịch bệnh; Giá tiêu hôm nay 13/12: Chạm ngưỡng 78.000 đồng/kg; Yên Bái giải ngân hỗ trợ sản xuất trên 22 tỷ đồng...
-
Để thúc đẩy chăn nuôi an toàn, hiệu quả và bền vững, hướng tới xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, thời gian qua Bộ NNPTNT, các doanh nghiệp cùng các trang trại đã tích cực đẩy mạnh liên kết chuỗi, xây dựng chuỗi sản xuất thịt gà an toàn dịch bệnh (ATDB) để phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu.
-
Mới xuất khẩu được 400 triệu USD động vật và sản phẩm động vật, Cục trưởng Cục Thú y nói nguyên nhân
Thời gian qua, ngành chăn nuôi Việt Nam đã phát triển rất mạnh, tuy nhiên, việc xuất khẩu động vật và các sản phẩm động vật còn hạn chế. Năm 2022 chỉ xuất khẩu được khoảng 400 triệu USD, so với nhập khẩu rất khiêm tốn, ông Nguyễn Văn Long, Cục trưởng Cục Thú ý (Bộ NNPTNT) nêu thực trạng. -
Thế mạnh của chăn nuôi Việt Nam là có thể xuất khẩu các sản phẩm chế biến, ví dụ ức gà trắng chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh với các quốc gia trên thế giới. Điều cần làm hiện nay là xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh để làm nền tảng cho xuất khẩu.
-
Mặc dù là nước có đàn gia cầm lớn thứ 2 thế giới, đàn lợn lớn thứ 5 thế giới về đầu con và thứ 6 về sản lượng…, nhưng đến nay Việt Nam vẫn chưa có cơ sở, vùng đạt an toàn dịch bệnh đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới (OIE).
-
Dịch cúm gia cầm (CGC) vẫn đang xuất hiện lẻ tẻ các ổ dịch tại một số địa phương. Lãnh đạo Cục Thú y và Bộ NNPTNT đều cho rằng, thời điểm này chưa thể lơ là việc phòng chống dịch.
-
Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh là mấu chốt để phát triển ngành chăn nuôi một cách bền vững. Đây cũng là điều kiện tiên quyết cho sản phẩm chăn nuôi mở rộng thị trường tiêu thụ trong giai đoạn hội nhập.
-
Để các sản phẩm chăn nuôi rộng đường xuất khẩu thì điều kiện tiên quyết là phải xây dựng chuỗi, vùng an toàn dịch bệnh. Trả lời phỏng vấn Dân Việt, ông Nguyễn Văn Long, Phó Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho rằng, địa phương cần tập trung vào 1 thế mạnh sản phẩm chăn nuôi để đầu tư, hướng đến xuất khẩu.
-
Sáng 17/9, trên các tuyến đường trục chính của Hà Nội, đã có nhiều hơn các phương tiện ra đường sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Hàng quán tấp nập hơn, dù chỉ bán mang về. Từ những người kinh doanh, cho đến nhân dân, đều phấn khởi và trông mong vào ngày cả xã hội đều “bình thường mới”.