Vườn cà phê
-
Vụ sầu riêng năm 2024, gia đình ông K’Sèn, dân tộc K’ho ở xã Tân Thượng, huyện Di Linh (tỉnh Lâm Đồng) thu được 30 tấn sầu riêng loại 1. Với giá sầu riêng loại 1 bán 80.000 đồng/kg, gia đình ông K’Sèn thu về tiền tỷ, một con số mơ ước của bà con ở xã Tân Thượng.
-
Khi những vườn cà phê ở Kon Tum trĩu quả đã chín ửng, báo hiệu vào vụ thu hái rộ, cũng là lúc người trồng cà phê bước vào một “mùa” mới: Mùa canh trộm, không kém phần căng thẳng, mệt mỏi.
-
Khu vực tập kết rác thải của Nhà máy xử lý chất thải rắn Xuân Trường (đóng tại xã Xuân Trường, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị sạt lở, kéo theo nhiều tấn rác thải tràn xuống vùi lấp vườn cà phê của người dân.
-
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở NN-PTNT) tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời tiết diễn biến phức tạp thời gian qua (nắng nóng kéo dài, xuất hiện mưa cục bộ tại một số địa phương, biên độ nhiệt ngày đêm dao động khá lớn) khiến rệp sáp phát sinh và gây hại trên cây cà phê.
-
Sau những trận "Mưa vàng", cả vạn ha cà phê của tỉnh Sơn La đã được hồi sinh. Người trồng cà phê lại phấp phỏng mừng thầm, những tưởng vườn cà phê đã bị chết khô do thiếu nước, nay lại nở hoa trắng trời.
-
Tại xã Ia Din (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), một số nông dân đã liên kết với nhau để trồng cà phê hữu cơ.
-
Sầu riêng, loại cây ăn trái đặc sản có giá trị cao với người dân Lâm Đồng đang được canh tác ở nhiều hình thức: trồng xen cây ăn trái, trồng thuần nhằm mục đích nội tiêu, xuất khẩu. Một nông dân xã Lộc An, huyện Bảo Lâm đang trồng vườn sầu riêng công nghệ cao với mục tiêu đưa những trái sầu riêng xuất ngoại.
-
Ngày 17/12, Hội Nông dân tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tập huấn thâm canh cà phê theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị, góp phần ổn định và phát triển bền vững cho các hội viên nông dân xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La (Sơn La).
-
Khi những cơn mưa dầm của tháng 11 dần tắt, gió chướng bắt đầu thổi về, mang cái hanh khô, se sắt phủ tràn lên những bạt ngàn cà phê chín đỏ, đó là khi đoàn người thiên di từ khắp các ngả quê đổ về Tây Nguyên.
-
Vợ chồng bà Lan, ông Ba đang có vườn trồng mắc ca 10 năm tuổi ở xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng). Vườn mắc ca đang cho trái “khủng” và năng suất vượt trội...