Trong những năm qua, mô hình nông nghiệp hữu cơ của nông dân Huỳnh Mau đang là một điểm sáng về phát triển mô hình nông nghiệp sạch tại Pleiku. Ít ai biết được rằng người đàn ông đang cần mẫn chăm sóc những hàng tiêu, vườn cà phê… đã từng là Giám đốc điều hành CLB HAGL và gắn bó với đội bóng Phố Núi suốt 10 năm.
Thường bị thương lái ép giá, bực quá, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Xuân (Gia Lai) mạnh dạn sử dụng 5ha đất để đi theo con đường làm cà phê sạch từ trồng trọt, thu hái, sơ chế, bảo quản, rang xay, đóng gói và đưa ra thị trường. Nhờ vậy, vợ chồng chị Xuân đã có cơ ngơi khang trang, mỗi năm thu về hơn 1 tỷ đồng.
Những năm gần đây, nhiều hộ dân tỉnh Đắk Nông đang đẩy mạnh trồng các loại cây ăn quả theo hai hình thức chuyên canh và xen canh. Điều này đã làm tăng diện tích nhiều cây ăn quả, trong đó nhiều nhất là bơ và sầu riêng, dễ dẫn đến các hệ lụy về sau.
Hiệp hội Mắc ca Việt Nam nhận định, trong vòng 10 năm tới, “cây tỷ đô” mắc ca sẽ đem về cho Việt Nam doanh thu khoảng 1 tỷ USD/năm. Hiệp hội hứa hẹn bao tiêu sản phẩm cho nông dân trong vòng 10 năm đầu, phía LienVietPostBank sẽ hỗ trợ vốn.
Thời gian gần đây ở huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) đã xuất hiện giống cây trồng mới, đó là cây đàn hương. Đây là loại cây bán ký sinh được du nhập từ Ấn Độ, đang được trồng xen trong các vườn cà phê, cam, quýt của nhiều hộ nông dân ở xã Ea Nuôl.
Qua 3 lần xét xử của TAND hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm, số tiền đòi bồi thường giảm còn 538 triệu đồng (làm tròn số), nguyên đơn kháng cáo. Viện kiểm sát cũng kháng nghị bản án, cho rằng, phải bồi thường 13 tỷ 856 triệu đồng. Ai đúng, ai sai?
Giữa "sóng gió" giá nông sản, anh Võ Trí ở Đắk Lắk vẫn trụ vững, sống khỏe với những cách làm mà người khác cho là ngược đời. Anh chặt vườn cà phê để trồng chanh dây, chanh dây xuống giá anh lại bỏ và trồng sâm Bố Chính.
Diện tích cà phê ở Đồng Nai ngày càng thu hẹp do giá hạt cà phê nguyên liệu liên tục giảm. Tuy nhiên, do cà phê vẫn là mặt hàng có thế mạnh xuất khẩu, do đó tỉnh này đang rà soát lại diện tích, đánh giá chất lượng cà phê từng vùng để đầu tư theo chiều sâu.
Đang vào thời kỳ cao điểm của mùa khô nhưng vườn cây của anh Quý tại tại thôn 8, xã Dlie Yang, huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) lúc nào cũng xanh tốt, mặt đất luôn luôn ẩm, tỷ lệ đậu quả cao. Bằng cách làm sáng tạo này, anh Lê Quý đã có thể an tâm sản xuất, không còn nỗi lo thiếu nước trong mùa khô hạn.