Vườn hoa dược liệu hữu cơ đẹp như… trong truyện cổ tích

San Nguyễn Thứ năm, ngày 22/12/2016 13:45 PM (GMT+7)
Về tận vùng đồi núi hẻo lánh của huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cải tạo đất đồi, sử dụng nguồn nước suối tự nhiên để phun tưới, chị Nguyễn Thanh Tuyền và các thành viên của Hội nghiên cứu trồng bảo tồn và phát triển cây dược liệu Việt Nam đã tạo ra một vườn hoa dược liệu theo hướng hữu cơ đẹp như trong cổ tích.
Bình luận 0

Theo chị Tuyền, vườn hoa dược liệu của chị hiện có khoảng hơn 60 loại cây dược liệu quý khác nhau như cây kim ngân, cây khôi tía, trà hoa vàng, cây kim cúc, cây đàn hương, ngọc lan tây, cúc đinh hương, cúc la mã, cát cánh, lan rẻ quạt, cây ngâu, oải hương, bạch ngọc trà, râu mèo …

img

Toàn bộ diện tích đất trồng Khôi tía và Trà hoa vàng được làm cỏ bằng tay, phủ nilon để trừ cỏ dại

Theo đuổi bảo tồn dược liệu hơn 10 năm, chị Tuyền có cơ hội để tìm được những cây dược liệu quý. Thậm chí có những cây chị phải sang nước ngoài để lấy giống về trồng. Chẳng hạn cây đàn hương, chị phải sang tận Ấn Độ để lấy giống và xin cấp phép để mang về trồng. Hoặc như loại oải hương phải lấy giống ở Pháp để nhân giống và trồng rộng rãi.

img

Các loại cúc được trồng theo luống, tạo thành một  thảm hoa tuyệt đẹp

Điều chị Tuyền tự hào nhất là chị đã tạo ra vườn hoa dược liệu hoàn toàn theo hướng hữu cơ, cung cấp nguồn nguyên liệu về dược liệu sạch để tạo ra những bài thuốc hay, tốt và bảo tồn được những cây thuốc quý đang có nguy cơ tuyệt chủng.

img

img

Những bông hoa kim cúc được thu hái bằng kéo, cắt từng bông một

img

Lavender

“Cách thức trồng ở đây hoàn toàn làm theo cách tự nhiên, không có bất cứ chất hóa học nào, chỉ dùng thuốc trừ sâu thảo mộc Anisaf từ lúc làm đất cho tới khi cây đã mọc lên. Người dân từ trước tới nay mới chỉ quen có bệnh mới phun, phun hết khi nào có mới phun tiếp chứ chưa ai nghĩ tới là phải phun phòng từ trước khi có bệnh để bảo vệ cây. Việc phun trước này cũng giúp cho bộ rễ của cây phát triển tốt hơn. Chăm sóc theo cách này chi phí có thể cao hơn rất nhiều so với thông thường nhưng chỉ cần làm sao cây khỏe mà an toàn cho con người, chúng tôi vẫn sẽ áp dụng” – chị Tuyền cho hay.

img

Nguồn dược liệu tại vườn đã được chị Tuyền phát triển thành một số sản phẩm như trà hoa vàng, trà thảo dược, trà hoa cúc đinh hương, bột mặt nạ đàn hương, khôi tía túi lọc, rau mèo túi lọc…

Độc giả muốn tham quan vườn hoa dược liệu hữu cơ đẹp như trong truyện cổ tích của chị Nguyễn Thanh Tuyền có thể liên hệ theo số điện thoại 0978968338

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem